Từ khóa tìm kiếm: học thêm

Nên chọn bao nhiêu môn thi cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10?

[VOV2] - Phụ huynh, học sinh 2K9, lứa cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành ở nhiều địa phương, đặc biệt Hà Nội đang lo lắng bởi chưa chốt số môn thi vào 10. Các địa phương sẽ có những thay đổi gì trong số môn thi?

[VOV2] - Phụ huynh, học sinh 2K9, lứa cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành ở nhiều địa phương, đặc biệt Hà Nội đang lo lắng bởi chưa chốt số môn thi vào 10. Các địa phương sẽ có những thay đổi gì trong số môn thi?

Bộ GD-ĐT lý giải đề xuất đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện

[VOV2] - Việc đưa vào để quy định chính là làm sao đảm bảo ngăn chặn được những trường hợp dạy thêm học thêm không đúng theo nguyện vọng mong muốn của chính bản thân các em học sinh - ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học.

[VOV2] - Việc đưa vào để quy định chính là làm sao đảm bảo ngăn chặn được những trường hợp dạy thêm học thêm không đúng theo nguyện vọng mong muốn của chính bản thân các em học sinh - ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học.

Đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện?

[VOV2] - Trong phiên thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 ( kỳ họp trước), Quốc hội khóa XV, vấn đề dạy thêm, học thêm một lần nữa làm nóng nghị trường kỳ này.

[VOV2] - Trong phiên thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 ( kỳ họp trước), Quốc hội khóa XV, vấn đề dạy thêm, học thêm một lần nữa làm nóng nghị trường kỳ này.

Dạy liên kết trong nhà trường vì quyền lợi của người lớn?

[VOV2] - Thầy giáo Trần Mạnh Tùng (Hà Nội) thẳng thắn nêu quan điểm: "Tổ chức dạy liên kết trong nhà trường vì quyền lợi người lớn chứ không phải vì học sinh".

[VOV2] - Thầy giáo Trần Mạnh Tùng (Hà Nội) thẳng thắn nêu quan điểm: "Tổ chức dạy liên kết trong nhà trường vì quyền lợi người lớn chứ không phải vì học sinh".

Chèn môn liên kết vào giờ học chính là sai tinh thần chương trình phổ thông mới

[VOV2] - Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bậc Tiểu học thiết kế học 2 buổi/ngày không phải để các trường lạm dụng dạy các môn liên kết. Đồng thời, Chương trình mới đã thiết kế đủ các môn cần học nên không cần thiết phải dạy các môn liên kết.

[VOV2] - Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bậc Tiểu học thiết kế học 2 buổi/ngày không phải để các trường lạm dụng dạy các môn liên kết. Đồng thời, Chương trình mới đã thiết kế đủ các môn cần học nên không cần thiết phải dạy các môn liên kết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

[VOV2] - Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về liên kết, tổ chức, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học.

[VOV2] - Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về liên kết, tổ chức, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học.

Nam Định chỉ đạo không dùng bất cứ hình thức nào để ép học sinh học thêm

[VOV2] - Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định yêu cầu các trường trên địa bàn không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm. Học sinh có nhu cầu học thêm tự nguyện viết đơn xin học thêm và được gia đình đồng ý.

[VOV2] - Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định yêu cầu các trường trên địa bàn không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm. Học sinh có nhu cầu học thêm tự nguyện viết đơn xin học thêm và được gia đình đồng ý.

Mùa hè có phải học kỳ 3?

[VOV2] - Ở các đô thị, thiếu không gian cho vui chơi, giải trí dành cho trẻ hoặc việc làm thêm phụ giúp gia đình nên nhiều phụ huynh tìm các lớp học thêm, lớp kỹ năng cho con em mình. Nhưng "học cái gì? Học thêm bao nhiêu?" luôn là những câu khó.

[VOV2] - Ở các đô thị, thiếu không gian cho vui chơi, giải trí dành cho trẻ hoặc việc làm thêm phụ giúp gia đình nên nhiều phụ huynh tìm các lớp học thêm, lớp kỹ năng cho con em mình. Nhưng "học cái gì? Học thêm bao nhiêu?" luôn là những câu khó.

Khi lương giáo viên không đủ sống thì rất khó cấm dạy thêm, học thêm

[VOV2] - Nếu chưa có chính sách lương thỏa đáng cho đội ngũ nhà giáo để họ thực sự sống được bằng nghề thì rất khó cấm được hoạt động dạy thêm, học thêm.

[VOV2] - Nếu chưa có chính sách lương thỏa đáng cho đội ngũ nhà giáo để họ thực sự sống được bằng nghề thì rất khó cấm được hoạt động dạy thêm, học thêm.

Dạy thêm, học thêm: Có quy định sao vẫn khó kiểm soát?

[VOV2] - Dù đã có quy định nhưng vì chưa được lượng hóa cụ thể nên việc tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường dễ dàng “lách” dưới dạng gia sư, bồi dưỡng học sinh thông qua trung tâm.

[VOV2] - Dù đã có quy định nhưng vì chưa được lượng hóa cụ thể nên việc tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường dễ dàng “lách” dưới dạng gia sư, bồi dưỡng học sinh thông qua trung tâm.