Từ khóa tìm kiếm: máy thở

Đức hỗ trợ phương tiện chống dịch cho Việt Nam

[VOV2] - Đại sứ quán Đức tại Việt Nam trao máy thở và máy đo nồng độ ôxy và nhịp tim hỗ trợ các y bác sĩ nước ta trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Những máy móc y tế này được chuyển đến Việt Nam vào ngày 13/11/2021.

[VOV2] - Đại sứ quán Đức tại Việt Nam trao máy thở và máy đo nồng độ ôxy và nhịp tim hỗ trợ các y bác sĩ nước ta trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Những máy móc y tế này được chuyển đến Việt Nam vào ngày 13/11/2021.

Nỗ lực giảm ca tử vong tại ICU huyện Cần Giờ

[VOV2] - So với thời điểm cách đây 1-2 tháng, số ca điều trị tại ICU Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ đã giảm nhiều. Lúc đỉnh dịch, các bác sĩ tại đây đã phải chia họng oxy để bệnh nhân Covid-19 cùng thở.

[VOV2] - So với thời điểm cách đây 1-2 tháng, số ca điều trị tại ICU Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ đã giảm nhiều. Lúc đỉnh dịch, các bác sĩ tại đây đã phải chia họng oxy để bệnh nhân Covid-19 cùng thở.

Cô gái nặng 130kg mắc Covid-19 thoát "cửa tử"

[VOV2] - 50 trong số 300 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Hồi sức Tích cực người bệnh COVID-19 của BV Bạch Mai TP HCM có dấu hiệu chuyển nhẹ, đặc biệt bệnh nhân nữ nặng 130kg đã cai được máy thở

[VOV2] - 50 trong số 300 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Hồi sức Tích cực người bệnh COVID-19 của BV Bạch Mai TP HCM có dấu hiệu chuyển nhẹ, đặc biệt bệnh nhân nữ nặng 130kg đã cai được máy thở

Cần làm rõ vụ 'thổi" giá máy thở lên gấp đôi

[VOV2] - Chiều 11/8, Bộ Y tế đã có văn bản số 6546/BYT-TB-CT gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh đề nghị làm rõ việc chênh lệch giá máy thở gấp đôi so với thực tế.

[VOV2] - Chiều 11/8, Bộ Y tế đã có văn bản số 6546/BYT-TB-CT gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh đề nghị làm rõ việc chênh lệch giá máy thở gấp đôi so với thực tế.

Cẩn trọng khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội

[VOV2] - Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam khuyến cáo cộng đồng mạng không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng sau vụ việc "BS Khoa" trên mạng xã hội vừa qua.

[VOV2] - Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam khuyến cáo cộng đồng mạng không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng sau vụ việc "BS Khoa" trên mạng xã hội vừa qua.

VPBank chi viện 1.000 máy thở cho “tâm dịch” phía Nam

[VOV2] - 03 chuyến bay đặc biệt chở 1.000 máy thở do VPBank tài trợ hiện đã đến TP. HCM. Số máy thở này được bàn giao ngay cho Bộ Y tế để phân bổ kịp thời cho TP. HCM và các tỉnh phía Nam, hỗ trợ công tác điều trị Covid-19.

[VOV2] - 03 chuyến bay đặc biệt chở 1.000 máy thở do VPBank tài trợ hiện đã đến TP. HCM. Số máy thở này được bàn giao ngay cho Bộ Y tế để phân bổ kịp thời cho TP. HCM và các tỉnh phía Nam, hỗ trợ công tác điều trị Covid-19.

Thêm 2 bệnh nhân nặng ở Bệnh viện thành phố Thủ Đức được rút nội khí quản

[VOV2] - Bệnh viện TP. Thủ Đức đang điều trị cho 348 trường hợp mắc Covid-19, đã có 78 người được xuất viện và ngày 28/7 có 2 ca bệnh Covid-19 nặng được rút nội khí quản.

[VOV2] - Bệnh viện TP. Thủ Đức đang điều trị cho 348 trường hợp mắc Covid-19, đã có 78 người được xuất viện và ngày 28/7 có 2 ca bệnh Covid-19 nặng được rút nội khí quản.

Hơn 2.000 trang thiết bị, vật tư y tế đã được chuyển đến kho dã chiến

[VOV2] - Hơn 2.000 trang thiết bị gồm máy thở, máy lọc máu, máy tạo oxy; hơn 12 triệu khẩu trang các loại… đã được chuyển đến kho dã chiến phục vụ chống dịch Covid-19 ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

[VOV2] - Hơn 2.000 trang thiết bị gồm máy thở, máy lọc máu, máy tạo oxy; hơn 12 triệu khẩu trang các loại… đã được chuyển đến kho dã chiến phục vụ chống dịch Covid-19 ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

TP.Hồ Chí Minh: Chuẩn bị kịch bản có 60.000 ca bệnh Covid-19

[VOV2] - Hiện TP.HCM có hơn 32.000 ca bệnh. Dự đoán số ca sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới, thành phố đã xây dựng kịch bản có 60.000 ca mắc Covid-19, chuẩn bị sẵn các trang thiết bị, bệnh viện dã chiến, tiếp nhận bệnh nhân nặng.

[VOV2] - Hiện TP.HCM có hơn 32.000 ca bệnh. Dự đoán số ca sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới, thành phố đã xây dựng kịch bản có 60.000 ca mắc Covid-19, chuẩn bị sẵn các trang thiết bị, bệnh viện dã chiến, tiếp nhận bệnh nhân nặng.

Không để bệnh nhân thiếu máy thở, nhân viên y tế thiếu dụng cụ phòng hộ

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định tại cuộc họp khẩn của Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19. Trong 2 ngày 17-18/7, Bộ Y tế đã chuyển về kho dã chiến tại TP. HCM 299 máy thở các loại.

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định tại cuộc họp khẩn của Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19. Trong 2 ngày 17-18/7, Bộ Y tế đã chuyển về kho dã chiến tại TP. HCM 299 máy thở các loại.