Từ khóa tìm kiếm: ngưỡng đảm bảo chất lượng

Điểm sàn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cao nhất 22 điểm

[VOV2] - Trường ĐH Xây dựng Hà Nội xác định điểm sàn tuyển sinh đại học năm 2023 từ 17-22 điểm.

[VOV2] - Trường ĐH Xây dựng Hà Nội xác định điểm sàn tuyển sinh đại học năm 2023 từ 17-22 điểm.

Đại học Giao thông Vận tải công bố điểm sàn xét tuyển năm 2023

[VOV2] - Trường đại học Giao thông Vận tải lấy điểm sàn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 16 đến 22 điểm.

[VOV2] - Trường đại học Giao thông Vận tải lấy điểm sàn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 16 đến 22 điểm.

Kỷ lục điểm sàn Đại học Quy Nhơn cao nhất 28,5 điểm

[VOV2] - Trường đại học Quy Nhơn vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn), trong đó một số ngành có điểm sàn cao kỷ lục lên đến 28,5 điểm.

[VOV2] - Trường đại học Quy Nhơn vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn), trong đó một số ngành có điểm sàn cao kỷ lục lên đến 28,5 điểm.

Ngưỡng đầu vào các ngành đào tạo sức khỏe, giáo viên

[VOV2] - Theo Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022, các ngành đào tạo lĩnh vực Sức khỏe và giáo viên có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cụ thể.

[VOV2] - Theo Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022, các ngành đào tạo lĩnh vực Sức khỏe và giáo viên có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cụ thể.

Công bố điểm sàn khối ngành đào tạo Sức khỏe và giáo viên

[VOV2] - Điểm sàn ngành Y khoa, Răng hàm mặt là 22 điểm; Y học cổ truyền, dược học là 21 điểm... Trong khi đó, điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm.

[VOV2] - Điểm sàn ngành Y khoa, Răng hàm mặt là 22 điểm; Y học cổ truyền, dược học là 21 điểm... Trong khi đó, điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm.

Điểm sàn ĐH Thủy Lợi từ 16 đến 22,5 điểm

[VOV2] - Ngày 16/08, trường ĐH Thủy Lợi đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

[VOV2] - Ngày 16/08, trường ĐH Thủy Lợi đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Chuyên gia mách chiến lược sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học

[VOV2] - Các chuyên gia nhận định, phổ điểm theo tổ hợp A01 và D01 do có môn Tiếng Anh sẽ tăng. Điểm chuẩn các trường sẽ biến động theo từng cấp độ khác nhau nên cần có chiến lược sắp xếp nguyện vọng để tránh "điểm cao mà vẫn trượt".

[VOV2] - Các chuyên gia nhận định, phổ điểm theo tổ hợp A01 và D01 do có môn Tiếng Anh sẽ tăng. Điểm chuẩn các trường sẽ biến động theo từng cấp độ khác nhau nên cần có chiến lược sắp xếp nguyện vọng để tránh "điểm cao mà vẫn trượt".