Từ khóa tìm kiếm: nhà văn Phong Điệp

Đau lòng vì con cái hỗn hào

[VOV2] - Cùng nhà báo, nhà văn Phong Điệp chia sẻ với người phụ nữ một mình gánh cả 2 vai hơn 3 chục năm rồi, nhưng chỉ nhận lại thái độ vô cảm của những người con.

[VOV2] - Cùng nhà báo, nhà văn Phong Điệp chia sẻ với người phụ nữ một mình gánh cả 2 vai hơn 3 chục năm rồi, nhưng chỉ nhận lại thái độ vô cảm của những người con.

Chị em dâu - chia sẻ công việc thế nào đây?

[VOV2] - Từ hai môi trường khác nhau, về làm dâu trong một gia đình, làm thế nào để các cô dâu hòa hợp với nhau đây? Mời các bạn cùng nghe nhà báo, nhà văn Phong Điệp chia sẻ.

[VOV2] - Từ hai môi trường khác nhau, về làm dâu trong một gia đình, làm thế nào để các cô dâu hòa hợp với nhau đây? Mời các bạn cùng nghe nhà báo, nhà văn Phong Điệp chia sẻ.

Bên tình bên hiếu làm sao cho bằng?

[VOV2] - Bên tình bên hiếu sao cho vẹn cả đôi đường? Làm thế nào để dung hòa các mối quan hệ? Làm thế nào để không ai bị tổn thương và mình thì được hạnh phúc là câu hỏi không dễ trả lời?

[VOV2] - Bên tình bên hiếu sao cho vẹn cả đôi đường? Làm thế nào để dung hòa các mối quan hệ? Làm thế nào để không ai bị tổn thương và mình thì được hạnh phúc là câu hỏi không dễ trả lời?

Con cái hỗn láo đau lòng mẹ cha

[VOV2] - Với những người làm cha làm mẹ, không gì đau lòng hơn là có những đứa con hư, bất hiếu với cha mẹ. Phải làm gì trong hoàn cảnh này? Biên tập viên Thanh Huyền cùng nhà báo, nhà văn Phong Điệp sẽ phân tích và đưa ra những lời khuyên cho nhân vật.

[VOV2] - Với những người làm cha làm mẹ, không gì đau lòng hơn là có những đứa con hư, bất hiếu với cha mẹ. Phải làm gì trong hoàn cảnh này? Biên tập viên Thanh Huyền cùng nhà báo, nhà văn Phong Điệp sẽ phân tích và đưa ra những lời khuyên cho nhân vật.

Sách điện tử (ebook): Vì sao độc giả kém mặn mà?

[VOV2] - Sách điện tử (ebook) đang được xem là xu thế của thời đại. Tuy nhiên, thực tế là độc giả và ngay cả các tác giả sách cũng chưa thật sự mặn mà với loại hình này. Nhiều người tỏ ra thờ ơ, thậm chí “không có nhu cầu tiếp cận”.

[VOV2] - Sách điện tử (ebook) đang được xem là xu thế của thời đại. Tuy nhiên, thực tế là độc giả và ngay cả các tác giả sách cũng chưa thật sự mặn mà với loại hình này. Nhiều người tỏ ra thờ ơ, thậm chí “không có nhu cầu tiếp cận”.

Giới trẻ ngày nay có thờ ơ với sách?

[VOV2] - Công nghệ thông tin, giải trí phát triển, văn hoá nghe - nhìn lấn át văn hoá đọc, nhiều người trẻ hiện nay xa dần với thói quen “sách gối đầu giường”. Thế nhưng họ có thực sự thờ ơ với việc đọc sách?

[VOV2] - Công nghệ thông tin, giải trí phát triển, văn hoá nghe - nhìn lấn át văn hoá đọc, nhiều người trẻ hiện nay xa dần với thói quen “sách gối đầu giường”. Thế nhưng họ có thực sự thờ ơ với việc đọc sách?