Từ khóa tìm kiếm: sắc phong

Trung Quốc hợp tác dừng đấu giá sắc phong Việt Nam

[VOV2] - Ngày 19/4, Đại diện Cục Văn hoá và Du lịch Thượng Hải (Trung Quốc) thông báo, đã yêu cầu tạm dừng việc đấu giá và sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để xác minh thông tin.

[VOV2] - Ngày 19/4, Đại diện Cục Văn hoá và Du lịch Thượng Hải (Trung Quốc) thông báo, đã yêu cầu tạm dừng việc đấu giá và sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để xác minh thông tin.

Vấn nạn mất trộm cổ vật: "Mất bò" vẫn chưa lo "làm chuồng"!

[VOV2] - Chuyện một số sắc phong (cổ vật) của Việt Nam bị rao bán đấu giá trên một trang mạng ở Trung Quốc những ngày vừa qua nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận, một lần nữa lại đặt ra vấn đề về câu chuyện bảo quản, bảo vệ cổ vật ở nước ta.

[VOV2] - Chuyện một số sắc phong (cổ vật) của Việt Nam bị rao bán đấu giá trên một trang mạng ở Trung Quốc những ngày vừa qua nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận, một lần nữa lại đặt ra vấn đề về câu chuyện bảo quản, bảo vệ cổ vật ở nước ta.

Đề xuất "hồi hương" sắc phong Việt Nam bằng con đường ngoại giao

[VOV2] - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thuỷ đề xuất "hồi hương" các sắc phong Việt Nam (nếu được xác minh là thật) đang rao bán tại Trung Quốc bằng con đường ngoại giao, thông qua lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải.

[VOV2] - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thuỷ đề xuất "hồi hương" các sắc phong Việt Nam (nếu được xác minh là thật) đang rao bán tại Trung Quốc bằng con đường ngoại giao, thông qua lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải.

Yêu cầu xác minh thông tin một số sắc phong của Việt Nam bị rao bán ở Trung Quốc

[VOV2] - Liên quan đến vụ sắc phong Việt Nam bị rao bán ở Trung Quốc, mới đây, Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL đã gửi công văn tới Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương yêu cầu xác minh, làm rõ thông tin.

[VOV2] - Liên quan đến vụ sắc phong Việt Nam bị rao bán ở Trung Quốc, mới đây, Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL đã gửi công văn tới Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương yêu cầu xác minh, làm rõ thông tin.

Mất cắp cổ vật và nỗi lo gìn giữ di sản

[VOV2] - Thời gian vừa qua, tình trạng trộm cắp cổ vật, đồ thờ tự tại các điểm di tích diễn ra với mật độ ngày càng tăng, số lượng cổ vật bị mất ngày càng nhiều. Điều này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về công tác bảo quản, bảo vệ di sản.

[VOV2] - Thời gian vừa qua, tình trạng trộm cắp cổ vật, đồ thờ tự tại các điểm di tích diễn ra với mật độ ngày càng tăng, số lượng cổ vật bị mất ngày càng nhiều. Điều này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về công tác bảo quản, bảo vệ di sản.