Từ khóa tìm kiếm: sai sự thật

Siết chặt và xử lý nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật

[VOV2] - Quảng cáo giúp nâng cao khả năng cạnh tranh để thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị trường, khuyếch trương về hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, quảng cáo sai sự thật là một trong những hành vi bị cấm.

[VOV2] - Quảng cáo giúp nâng cao khả năng cạnh tranh để thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị trường, khuyếch trương về hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, quảng cáo sai sự thật là một trong những hành vi bị cấm.

Nghệ sĩ tham gia quảng cáo sai sự thật: Xử lý thế nào?

[VOV2] - Kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo dựa trên uy tín và hình ảnh cá nhân là hợp pháp. Nhưng không ít nghệ sĩ vì sự dễ dãi hoăc vì lợi ích trước mắt mà không kiểm chứng xuất xứ của sản phẩm đã vô tình tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật.

[VOV2] - Kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo dựa trên uy tín và hình ảnh cá nhân là hợp pháp. Nhưng không ít nghệ sĩ vì sự dễ dãi hoăc vì lợi ích trước mắt mà không kiểm chứng xuất xứ của sản phẩm đã vô tình tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật.

Cảnh giác với ma trận “thần dược” trên mạng

[VOV2] - “Nhà tôi 3 đời chữa viêm xoang”, “nhà tôi 3 đời chữa xương khớp”, "không khỏi cứ gọi cho tôi”... và vô vàn những lời quảng cáo cùng với ảnh, video hấp dẫn xuất hiện liên tục khiến nhiều người sập bẫy lừa đảo “thần y, thần dược” trên mạng xã hội.

[VOV2] - “Nhà tôi 3 đời chữa viêm xoang”, “nhà tôi 3 đời chữa xương khớp”, "không khỏi cứ gọi cho tôi”... và vô vàn những lời quảng cáo cùng với ảnh, video hấp dẫn xuất hiện liên tục khiến nhiều người sập bẫy lừa đảo “thần y, thần dược” trên mạng xã hội.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe General balance được quảng cáo gây hiểu nhầm

[VOV2] - Cục An toàn thực phẩm vừa đưa ra cảnh báo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GENERAL BALANCE ROCKET POWER quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

[VOV2] - Cục An toàn thực phẩm vừa đưa ra cảnh báo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GENERAL BALANCE ROCKET POWER quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Đi tù vì đăng tin giả

[VOV2] - Pháp luật có quy định xử lý cụ thể đối với những đối tượng có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

[VOV2] - Pháp luật có quy định xử lý cụ thể đối với những đối tượng có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Việt Nam lên tiếng về phim Trung Quốc xuyên tạc lịch sử

[VOV2] - "Chủ trương nhất quán của Việt Nam đối với các vấn đề về lịch sử là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn và khách quan'', người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết.

[VOV2] - "Chủ trương nhất quán của Việt Nam đối với các vấn đề về lịch sử là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn và khách quan'', người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Cẩn trọng khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội

[VOV2] - Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam khuyến cáo cộng đồng mạng không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng sau vụ việc "BS Khoa" trên mạng xã hội vừa qua.

[VOV2] - Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam khuyến cáo cộng đồng mạng không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng sau vụ việc "BS Khoa" trên mạng xã hội vừa qua.

Huyện Chương Mỹ bác bỏ thông tin 786 người liên quan đến ca F0

[VOV2] - Trước thông tin lan truyền tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội có 1 ca Covid-19 khiến 786 người trở thành F1, F2 tại 18 quận, huyện của thành phố HN, lãnh đạo huyện Chương Mỹ đã khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

[VOV2] - Trước thông tin lan truyền tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội có 1 ca Covid-19 khiến 786 người trở thành F1, F2 tại 18 quận, huyện của thành phố HN, lãnh đạo huyện Chương Mỹ đã khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Cô gái đăng tin tiêm vaccine không cần đăng ký là “sai sự thật”

[VOV2] - Thanh tra Bộ Y tế kết luận, cô gái đăng tin trên mạng xã hội về việc tiêm vaccine Covid-19 của hãng Pfizer tại Bệnh viện Hữu Nghị mà không cần đăng ký là "sai sự thật".

[VOV2] - Thanh tra Bộ Y tế kết luận, cô gái đăng tin trên mạng xã hội về việc tiêm vaccine Covid-19 của hãng Pfizer tại Bệnh viện Hữu Nghị mà không cần đăng ký là "sai sự thật".

Bộ Y tế bác bỏ thông tin sai sự thật về Covid-19

[VOV2] - Hiện nay, mạng xã hội đang lan truyền trên đoạn tin nhắn được cho là của Bộ Y tế cung cấp thông tin về một nghiên cứu của Singapore, cho rằng Covid-19 là một loại vi khuẩn bị nhiễm phóng xạ gây ra đông máu và làm chết người.

[VOV2] - Hiện nay, mạng xã hội đang lan truyền trên đoạn tin nhắn được cho là của Bộ Y tế cung cấp thông tin về một nghiên cứu của Singapore, cho rằng Covid-19 là một loại vi khuẩn bị nhiễm phóng xạ gây ra đông máu và làm chết người.