Từ khóa tìm kiếm: trưng

Giới thiệu gần 100 hiện vật quý nền văn hóa Đông Sơn

[VOV2] - Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" cùng nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa.

[VOV2] - Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" cùng nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa.

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 9

[VOV2] - Bài 9: Trường phái ẩm thực An Huy

[VOV2] - Bài 9: Trường phái ẩm thực An Huy

Gần 900 cầu thủ nhí tham gia tranh tài tại Cúp bóng đá Viettel 2024

[VOV2] - Ngày 14/04, giải bóng đá cộng đồng thường niên Cúp Viettel 2024 được tổ chức trên các sân bóng của Công ty Thể thao Viettel tại Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội.

[VOV2] - Ngày 14/04, giải bóng đá cộng đồng thường niên Cúp Viettel 2024 được tổ chức trên các sân bóng của Công ty Thể thao Viettel tại Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội.

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 8

[VOV2] - Bài 8 - Các món ăn vùng Hồ Nam

[VOV2] - Bài 8 - Các món ăn vùng Hồ Nam

Hà Nội: Giáo dục thế hệ trẻ về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

[VOV2] - Các bài giảng sinh động với nhiều hình ảnh tư liệu đã giúp các học sinh trường Tiểu học Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) thêm hiểu về ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương.

[VOV2] - Các bài giảng sinh động với nhiều hình ảnh tư liệu đã giúp các học sinh trường Tiểu học Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) thêm hiểu về ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương.

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 7

[VOV2] - Bài 7 - Các món ăn vùng Chiết Giang

[VOV2] - Bài 7 - Các món ăn vùng Chiết Giang

Trạng nguyên tài cao, đức sáng Nguyễn Đăng Đạo

[VOV2] - Lịch sử nho học nước ta có 47 vị Trạng nguyên, trong đó, Nguyễn Đăng Đạo là một trong số rất ít trạng nguyên làm quan tới chức tể tướng thời Lê trung hưng. Cả cuộc đời làm quan của mình, Nguyễn Đăng Đạo là một vị quan thanh liêm, chính trực.

[VOV2] - Lịch sử nho học nước ta có 47 vị Trạng nguyên, trong đó, Nguyễn Đăng Đạo là một trong số rất ít trạng nguyên làm quan tới chức tể tướng thời Lê trung hưng. Cả cuộc đời làm quan của mình, Nguyễn Đăng Đạo là một vị quan thanh liêm, chính trực.

Viêm ruột mạn tính (Crohn) không còn là bệnh hiếm gặp ở trẻ

[VOV2] - Trước đây, bệnh viêm ruột mạn tính (Crohn) chỉ thấy trong y văn thế giới nhưng khoảng 10 năm trở lại, mỗi năm bệnh viện Nhi TW tiếp nhận khoảng 10-11 cháu bé mắc bệnh viêm ruột mạn tính (Crohn).

[VOV2] - Trước đây, bệnh viêm ruột mạn tính (Crohn) chỉ thấy trong y văn thế giới nhưng khoảng 10 năm trở lại, mỗi năm bệnh viện Nhi TW tiếp nhận khoảng 10-11 cháu bé mắc bệnh viêm ruột mạn tính (Crohn).

[Video] Bệnh viện tuyến tỉnh lần đầu tiên lấy tạng từ người cho chết não

[VOV2] - Gần 120 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, trong đó có 60 y bác sỹ đến từ các trung tâm ghép tạng lớn của Việt Nam đã tiến hành lấy đa tạng ngay tại BV tuyến tỉnh từ một người cho chết não để hồi sinh nhiều sự sống.

[VOV2] - Gần 120 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, trong đó có 60 y bác sỹ đến từ các trung tâm ghép tạng lớn của Việt Nam đã tiến hành lấy đa tạng ngay tại BV tuyến tỉnh từ một người cho chết não để hồi sinh nhiều sự sống.

Cụ ông 90 tuổi check-in "nóc nhà Đông Dương"

[VOV2] - Bức ảnh cụ ông 90 tuổi check-in đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m (Lào Cai) khiến dân mạng ngưỡng mộ và gửi lời chúc sức khỏe. Bất ngờ hơn, cụ ông tiết lộ đã đi gần hết Việt Nam.

[VOV2] - Bức ảnh cụ ông 90 tuổi check-in đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m (Lào Cai) khiến dân mạng ngưỡng mộ và gửi lời chúc sức khỏe. Bất ngờ hơn, cụ ông tiết lộ đã đi gần hết Việt Nam.