Từ khóa tìm kiếm: Từ thiện

Tấm lòng của bác sỹ quân y

[VOV2] - Phòng khám của bác sỹ Nguyễn Trọng Nơi trên phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều người vì ở đó có một bác sỹ với trái tim nhân hậu luôn ngày đêm hết mình vì người bệnh.

[VOV2] - Phòng khám của bác sỹ Nguyễn Trọng Nơi trên phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều người vì ở đó có một bác sỹ với trái tim nhân hậu luôn ngày đêm hết mình vì người bệnh.

Biến rác thành tiền gây quỹ từ thiện (Tiếng Thái)

[VOV2] - "Biến rác thành tiền” đã trở thành một trong những mô hình "điểm sáng" trong hoạt động của các cấp Hội LHPN thời gian qua. Từ nguồn tiền thu được, hội đã hỗ trợ đời sống cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

[VOV2] - "Biến rác thành tiền” đã trở thành một trong những mô hình "điểm sáng" trong hoạt động của các cấp Hội LHPN thời gian qua. Từ nguồn tiền thu được, hội đã hỗ trợ đời sống cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Biến rác thành tiền gây quỹ từ thiện

[VOV2] - "Biến rác thành tiền” đã trở thành một trong những mô hình "điểm sáng" trong hoạt động của các cấp Hội LHPN trong thời gian qua. Từ nguồn tiền thu được, hội đã trợ đời sống cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

[VOV2] - "Biến rác thành tiền” đã trở thành một trong những mô hình "điểm sáng" trong hoạt động của các cấp Hội LHPN trong thời gian qua. Từ nguồn tiền thu được, hội đã trợ đời sống cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lão nông miền Tây vận động được 30 tỷ xây cầu

[VOV2] - Với khoảng 30 tỷ đồng, lão nông “Hai Lúa” ở miền Tây đã xây được hơn 265 cây cầu. Ông vừa được bình chọn là 1 trong 100 gương mặt nông dân của cả nước nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.

[VOV2] - Với khoảng 30 tỷ đồng, lão nông “Hai Lúa” ở miền Tây đã xây được hơn 265 cây cầu. Ông vừa được bình chọn là 1 trong 100 gương mặt nông dân của cả nước nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.

Bền bỉ hành trình xoa dịu vết thương cho nạn nhân bom mìn

[VOV2] - 440 triệu đồng hỗ trợ sinh kế, tặng 30 xe đạp, 30 suất học bổng, khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người… là những món quà ý nghĩa mà Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam cùng các nhà tài trợ đã gieo lại ở tỉnh Gia Lai.

[VOV2] - 440 triệu đồng hỗ trợ sinh kế, tặng 30 xe đạp, 30 suất học bổng, khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người… là những món quà ý nghĩa mà Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam cùng các nhà tài trợ đã gieo lại ở tỉnh Gia Lai.

Người trẻ thu được gì qua các hoạt động xã hội vì cộng đồng?

[VOV2] - Hiện đang nở rộ các hoạt động hướng tới những nhóm đối tượng yếu thế hoặc cần trợ giúp trong xã hội của các bạn trẻ. Tuy nhiên, cũng đã có những cảnh báo về việc, nhiều bạn trẻ tham gia hoạt động xã hội như một trào lưu hay làm đẹp hồ sơ du học.

[VOV2] - Hiện đang nở rộ các hoạt động hướng tới những nhóm đối tượng yếu thế hoặc cần trợ giúp trong xã hội của các bạn trẻ. Tuy nhiên, cũng đã có những cảnh báo về việc, nhiều bạn trẻ tham gia hoạt động xã hội như một trào lưu hay làm đẹp hồ sơ du học.

Lão nông Khmer hơn 30 năm xây cầu từ thiện

[VOV2] - Chưa từng qua trường lớp về xây dựng, nhưng đến nay ông Danh Hùng (64 tuổi) đã thiết kế, xây dựng hơn 40 cây cầu giao thông nông thôn, nhà cho hộ nghèo và cả chánh điện nhà chùa. Người dân địa phương trìu mến gọi ông Hùng là 'kỹ sư không lương'.

[VOV2] - Chưa từng qua trường lớp về xây dựng, nhưng đến nay ông Danh Hùng (64 tuổi) đã thiết kế, xây dựng hơn 40 cây cầu giao thông nông thôn, nhà cho hộ nghèo và cả chánh điện nhà chùa. Người dân địa phương trìu mến gọi ông Hùng là 'kỹ sư không lương'.

Cơ hội nào cho sinh viên ngành công tác xã hội?

[VOV2] - Riêng bậc đại học hiện có 55 trường đào tạo ngành Công tác xã hội. Vì sao ngành Công tác xã hội lại được nhiều trường đại học quan tâm mở ngành đào tạo? Cơ hội của người học như thế nào khi theo học ngành nghề "đặc biệt" này?

[VOV2] - Riêng bậc đại học hiện có 55 trường đào tạo ngành Công tác xã hội. Vì sao ngành Công tác xã hội lại được nhiều trường đại học quan tâm mở ngành đào tạo? Cơ hội của người học như thế nào khi theo học ngành nghề "đặc biệt" này?

70 tuổi vẫn hết lòng với người nghèo

[VOV2] - Cô Biên mở bếp chay từ thiện vào năm 2017 bằng tiền túi của mình. 70 tuổi nhưng cô vẫn tràn đầy năng lượng, thích cống hiến cho cộng đồng.

[VOV2] - Cô Biên mở bếp chay từ thiện vào năm 2017 bằng tiền túi của mình. 70 tuổi nhưng cô vẫn tràn đầy năng lượng, thích cống hiến cho cộng đồng.

​Người cha của hơn 100 con nuôi

[VOV2] - Cựu chiến binh Bùi Công Hiệp, ở phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã dành đất dựng mái ấm với tên gọi “Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên thần” để nhận nuôi các trẻ em mồ côi từ sơ sinh đến dưới 18 tuổi.

[VOV2] - Cựu chiến binh Bùi Công Hiệp, ở phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã dành đất dựng mái ấm với tên gọi “Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên thần” để nhận nuôi các trẻ em mồ côi từ sơ sinh đến dưới 18 tuổi.