Từ khóa tìm kiếm: Việt Hưng

Những người tổn thương não quyết không đánh mất cuộc sống độc lập

[VOV2] - Bùi Thị Hiền cố định dây vào một dụng cụ. Sau đó dùng chân để tạo ra "vòng tay sinh tồn". Đây là cách để Hiền có thêm thu nhập và hướng đến cuộc sống độc lập.

[VOV2] - Bùi Thị Hiền cố định dây vào một dụng cụ. Sau đó dùng chân để tạo ra "vòng tay sinh tồn". Đây là cách để Hiền có thêm thu nhập và hướng đến cuộc sống độc lập.

Tuổi già, còn sức còn cống hiến

[VOV2] - Với suy nghĩ “tuổi già- còn sức còn cống hiến”, nhiều người cao tuổi đã tích cực đóng góp trí tuệ, công sức cho các hoạt động cộng đồng. Bằng kinh nghiệm, nhiệt huyết, họ đã phát huy vai trò của mình, đóng góp cho địa phương.

[VOV2] - Với suy nghĩ “tuổi già- còn sức còn cống hiến”, nhiều người cao tuổi đã tích cực đóng góp trí tuệ, công sức cho các hoạt động cộng đồng. Bằng kinh nghiệm, nhiệt huyết, họ đã phát huy vai trò của mình, đóng góp cho địa phương.

Việt Hưng khâu 20 mũi, Trung Hiếu gãy xương mác ở trận thắng Palestine 

[VOV2] - Tiền vệ Triệu Việt Hưng bị rách sâu phần mắt và phải khâu 20 mũi, trong khi đồng đội Trung Hiếu bị gãy 1/3 dưới xương mác, ở trận ĐT Việt Nam thắng Palestine 2-0 trên sân Thiên Trường.

[VOV2] - Tiền vệ Triệu Việt Hưng bị rách sâu phần mắt và phải khâu 20 mũi, trong khi đồng đội Trung Hiếu bị gãy 1/3 dưới xương mác, ở trận ĐT Việt Nam thắng Palestine 2-0 trên sân Thiên Trường.

Mức độ cạnh tranh ở đội tuyển Việt Nam rất cao

[VOV2] - Chiều 5/9, đội tuyển Việt Nam tiếp tục rèn luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho trận giao hữu với Palestine dịp FIFA Days tháng 9/2023.

[VOV2] - Chiều 5/9, đội tuyển Việt Nam tiếp tục rèn luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho trận giao hữu với Palestine dịp FIFA Days tháng 9/2023.

Tiến Linh, Việt Hưng chia tay đội tuyển Việt Nam

[VOV2] - Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Triệu Việt Hưng phải chia tay đội tuyển Việt Nam do không kịp bình phục chấn thương.

[VOV2] - Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Triệu Việt Hưng phải chia tay đội tuyển Việt Nam do không kịp bình phục chấn thương.

Người đi "săn" rác

[VOV2] - Hơn 3.000 bức ảnh về rác thải nhựa được nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng ghi lại trong chuyến hành trình xuyên Việt kéo dài gần 2 tháng khiến nhiều người giật mình về hiểm họa rác thải ở những vùng biển mà anh đã đi qua.

[VOV2] - Hơn 3.000 bức ảnh về rác thải nhựa được nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng ghi lại trong chuyến hành trình xuyên Việt kéo dài gần 2 tháng khiến nhiều người giật mình về hiểm họa rác thải ở những vùng biển mà anh đã đi qua.

Người phụ nữ có tấm lòng thảo thơm

[VOV2] - “Sống trên thế gian này chỉ có một lần duy nhất. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì tốt đẹp để thể hiện lòng nhân ái, tôi sẽ thực hiện ngay không chậm trễ”. Đó là tâm nguyện gần 30 năm qua của bà Hoàng Thị Nguyệt ở quận Long Biên, Hà Nội.

[VOV2] - “Sống trên thế gian này chỉ có một lần duy nhất. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì tốt đẹp để thể hiện lòng nhân ái, tôi sẽ thực hiện ngay không chậm trễ”. Đó là tâm nguyện gần 30 năm qua của bà Hoàng Thị Nguyệt ở quận Long Biên, Hà Nội.

Tâm lý "ai rồi cũng là F0" và những ẩn hoạ khôn lường

[VOV2] - “Ai rồi cũng là F0”, “F0 sớm, khỏe sớm” là tâm lý của không ít người trong thời gian gần đây khi mà số ca nhiễm mỗi ngày một tăng cao…

[VOV2] - “Ai rồi cũng là F0”, “F0 sớm, khỏe sớm” là tâm lý của không ít người trong thời gian gần đây khi mà số ca nhiễm mỗi ngày một tăng cao…

Hà Nội nên đẩy mạnh điều trị F0 tại nhà

[VOV2] - Trước số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, các quận, huyện của Hà Nội đang tăng cường thiết lập trạm y tế lưu động thu dung, điều trị F0. Tuy nhiên, theo quan điểm của chuyên gia y tế, Hà Nội nên tập trung đẩy mạnh việc theo dõi, điều trị F0 tại nhà.

[VOV2] - Trước số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, các quận, huyện của Hà Nội đang tăng cường thiết lập trạm y tế lưu động thu dung, điều trị F0. Tuy nhiên, theo quan điểm của chuyên gia y tế, Hà Nội nên tập trung đẩy mạnh việc theo dõi, điều trị F0 tại nhà.

Chấp nhận có ca nhiễm mới để chủ động phòng ngừa

[VOV2] - “Trong bối cảnh không hạn chế giao lưu đi lại như hiện nay việc phát sinh các ổ dịch mới không có gì lạ”- TS Nguyễn Việt Hùng-Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn nhận định.

[VOV2] - “Trong bối cảnh không hạn chế giao lưu đi lại như hiện nay việc phát sinh các ổ dịch mới không có gì lạ”- TS Nguyễn Việt Hùng-Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn nhận định.