[VOV2] - Khi cái nắng bao trùm, cũng là lúc những hang cây bằng lăng thân cao, tán rộng nở hoa rực rỡ trên nhiều tuyến phố Thủ đô.
Hoa bằng lăng được trồng trên nhiều con phố. Trong đó, một số tuyến Phố Kim Mã, Đào Tấn, Trần Thái Tông, Trần Nhật Duật... là những nơi trồng nhiều cây bằng lăng nhất Hà Nội.
Cây hoa bằng lăng có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Nam Á. Thân cây thẳng và khá nhẵn nhụi. Lá màu xanh lục, dài từ 8 - 15 cm, rộng từ 3 - 7 cm, hình oval hoặc elip, rụng theo mùa.
Cây có tán lá dày và rộng, thường được trồng tại những công trình trọng điểm, công viên, đường phố... làm cây bóng mát .
Hoa bằng lăng có nhiều mầu khác nhau như: tím phớt, hồng, trắng… nhưng có lẽ bằng lăng tím là thân quen nhất với người dân Thủ đô.
Từng chùm hoa bằng lăng rực rỡ vươn mình đón những tia nắng vàng.
Hoa bằng lăng dịu dàng, sắc tím thanh tao mang vẻ đẹp lãng mạn, trữ tình.
Màu tím của bằng lăng dường như cũng làm cho đường phố thêm thơ mộng, vơi đi phần nào những ồn ào, căng thẳng.
Trên con phố Kim Mã, bằng lăng đang vào mùa nở rộ.
Hoa băng lăng gắn liền với tuổi học trò.
Mùa bằng lăng nhanh đến và cũng nhanh đi. Nhưng sắc hoa tím biếc ấy đã điểm tô cho mùa hè đáng nhớ.
Tháng 5, giữa những bộn bề ngược xuôi, Hà Nội lại mênh mang sắc tím bằng lăng.