Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội và gần 200 đơn vị, cá nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực sáng tạo. Sự kiện đánh dấu bước khởi động toàn diện cho chuỗi hoạt động sáng tạo sẽ diễn ra xuyên suốt năm nay, hướng tới xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị của Thủ đô.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, chương trình “Tụ hội Sáng tạo” không chỉ là một sự kiện mở màn, mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình dài hạn nhằm đưa sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển mới của Thủ đô. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 lựa chọn chủ đề “Kinh tế sáng tạo”, thể hiện cách tiếp cận mới, coi sáng tạo không chỉ gắn với văn hóa, di sản mà còn là động lực thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch, giáo dục, đào tạo và kinh tế tri thức.

"Không dừng lại ở hai ngày hoạt động, chương trình sẽ mở ra chuỗi hoạt động sáng tạo diễn ra trong suốt năm 2026, bao gồm các hoạt động kết nối, đối thoại, thử nghiệm và trải nghiệm sáng tạo tại nhiều không gian đô thị của Thủ đô. TP Hà Nội mong muốn thông qua chương trình này sẽ tạo thêm các không gian sáng tạo sống động cho người dân và du khách, đồng thời khơi thông nguồn lực sáng tạo trong xã hội, nâng cao sức hấp dẫn, bản sắc và năng lực cạnh tranh của Hà Nội trên trường quốc tế", bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết, kể từ khi được khởi xướng vào năm 2021, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo đã không ngừng phát triển để trở thành một điểm gặp gỡ của cộng đồng sáng tạo, không chỉ trong phạm vi Việt Nam mà ngày càng mở rộng ra toàn khu vực.

Trong những năm qua, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã nắm bắt và lan tỏa tinh thần sáng tạo, không chỉ thông qua việc trưng bày các tác phẩm đã hoàn thiện, mà còn bằng cách mở ra những không gian cởi mở để vô số ý tưởng được hình thành, thử nghiệm và kết nối một cách có ý nghĩa. Việc chuyển từ tổ chức một lễ hội thường niên sang xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo năng động cho thấy cam kết mạnh mẽ của Hà Nội trong việc đặt sáng tạo vào trung tâm của chiến lược phát triển đô thị.

"Hà Nội là thành phố nơi sáng tạo hiện hữu trong đời sống hằng ngày, từ không gian di sản, khu phố lịch sử, nghề thủ công truyền thống đến các thiết kế đương đại. Đây là nền tảng nơi các ý tưởng ở mọi giai đoạn - từ những phác thảo ban đầu cho đến các sáng kiến đang triển khai - đều có cơ hội được nhìn thấy, lắng nghe, nuôi dưỡng và hỗ trợ. Sự kiện hôm nay chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần ấy, là nơi kết nối con người, lĩnh vực và góc nhìn khác nhau để gợi mở đối thoại, hợp tác và đổi mới sáng tạo”, ông Jonathan Baker nhận định.

Cũng theo ông Jonathan Baker, bằng việc đặt sáng tạo văn hóa ở vị trí trung tâm của phát triển, Hà Nội khẳng định rằng sáng tạo luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất để xây dựng xã hội nhân văn, bền vững và có khả năng thích ứng cao. "Trong tinh thần đó, UNESCO tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng Việt Nam thông qua các sáng kiến cụ thể và thiết thực".

Một số hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội:

- Triển lãm tranh “Chất địa phương” tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, mở cửa miễn phí từ 10-18/1/2026, giới thiệu 89 tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ trẻ, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam qua những góc nhìn sáng tạo, đương đại.

- Lễ trao giải thưởng Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Trao giải cuộc thi Ý tưởng thiết kế mẫu Nhà ở Xã hội - Hướng tới giải pháp bền vững (Tạp chí (Kiến trúc). Triển lãm, trưng bày các tác phẩm đoạt giải tại khu vực ven hồ gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

- Tọa đàm Giới thiệu Đề án: Khảo sát các không gian tiềm năng trở thành không gian sáng tạo và Trung tâm công nghiệp văn hóa trong Thành phố.

- Tọa đàm ra mắt sách: Kiến tạo thay đổi - Hành trình kiến tạo những cộng đồng đáng sống ở Đông Nam Á do Tạp chí Kiến Trúc, enCity, NXB Omega Plus tổ chức.

- Trưng bày Khu vực Nhà Bát Giác Pavilion kiến trúc là không gian triển lãm do Adrei studio thực hiện và NOTES giám tuyển; Trưng bày 90 Sáng kiến Công nghiệp Văn hoá Hà Nội thuộc các lĩnh vực: Kiến trúc, Thiết kế, Nghệ thuật liên ngành, Điện ảnh, Thời trang, Xuất bản, Công nghệ và Du lịch.

- Trình diễn Nghệ thuật cộng đồng: từ xẩm, hát xoan, ca trù, chèo đến các loại hình hiện đại acoustic, múa đương đại, trình diễn đường phố, thời trang trình diễn và rock.