Sáng 29/03/2022, tại Hà Nội, Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp tổ soạn thảo lần đầu tiên nhằm triển khai Kế hoạch xây dựng bộ “Quy tắc ứng xử nghề thư viện”.

Theo đề cương dự thảo, quy tắc ứng xử nghề thư viện hướng tới xác định các chuẩn mực và điều chỉnh hành vi ứng xử của người làm công tác thư viện; thống nhất nhận thức, hành động của người làm công tác thư viện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực thư viện và toàn xã hội; ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính văn hóa trong hoạt động thư viện. Đồng thời xây dựng văn hóa thư viện; đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư viện nhấn mạnh: “Người làm công tác thư viện là những người lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, nếu hành vi ứng xử không chuẩn mực thì sẽ dẫn tới những lệch lạc trong truyền tải thông tin tri thức. Chính vì vậy cần phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử nghề thư viện chuẩn mực, có chất lượng cao, dễ hiểu, dễ thực hiện”.

Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam cho rằng, hiện nay có khoảng gần 4 vạn cán bộ nhân viên làm trong ngành thư viện, do vậy nếu bộ quy tắc được ban hành sẽ là bộ công cụ hỗ trợ công tác quản lý thư viện hiệu quả hơn, thúc đẩy nâng cao “thư đức”, đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc. “Tôi mong muốn chúng ta chú trọng xây dựng bộ quy tắc ứng xử mà ở đó đề cập cả 2 phạm trù, một là đạo đức nghề nghiệp, 2 là gắn với chuyên môn nghiệp vụ. Nhưng trên hết, chúng ta cần tiến đến xây dựng những quy ước cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, thể hiện được đặc trưng phong cách của người làm công tác thư viện” - ông Nguyễn Hữu Giới chia sẻ.

Bà Phạm Thị Khánh Ngân, Phó Trưởng phòng, Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTT&DL cho rằng khi xây dựng dự thảo bộ quy tắc này cần tham khảo những bộ quy tắc của những tổ chức hoạt động thư viện lâu năm trên thế giới để có cái nhìn toàn diện hơn. “Tôi thấy rằng ở dự thảo cần chú trọng thêm những hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực thư viện. Trong dự thảo có một số điều nêu về “ngôn ngữ giao tiếp với người sử dụng thư viện” thì theo tôi nên mở rộng bao quát hơn là “ứng xử đối với người sử dụng thư viện”, bởi “ứng xử” sẽ bao hàm cả hành vi, ngôn ngữ, thái độ…” – Bà Khánh Ngân góp ý.

Dự kiến, dự thảo sẽ được xây dựng, lấy ý kiến góp ý rộng rãi và hoàn chỉnh hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ VHTT&DL xem xét, phê duyệt và ban hành vào tháng 11/2022.