Tái hiện cố đô Huế trong vườn để cha mẹ thấy quê hương mỗi ngày

[VOV2] - Mong muốn cha mẹ được ngắm quê hương mỗi ngày, tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng đã tái hiện lại toàn bộ 151 kiến trúc của kinh thành Huế với tỉ lệ 1/700 trong khu vườn sau nhà.

Trên khu đất 1.000 m2 ở sau nhà (đường Hoàng Hữu Nam, quận 9, TP HCM), tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng (46 tuổi) đã tái hiện toàn bộ quần thể di tích cố đô Huế theo tỉ lệ 1/700.

Công trình "cố đô Huế thu nhỏ" có 151 kiến trúc như Hoàng thành, Tử cấm thành, chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền, lăng các vua triều Nguyễn... được tái hiện với độ tinh xảo như thật.

"Tôi theo gia đình vào Sài Gòn từ năm 10 tuổi nên hình ảnh quê hương lúc nào cũng da diết. Một lần, mẹ tôi bày tỏ nỗi lo lắng khi tuổi cao sức yếu khó về Huế được. Thương mẹ nên tôi quyết tâm tái hiện lại di tích cố đô, để mẹ cha được ngắm Huế mỗi ngày. Ngoài ra còn cho con cháu trong gia đình gìn giữ gia phong, văn hóa cội nguồn", ông Tùng chia sẻ.

Một số hình ảnh "kinh thành Huế thu nhỏ" của gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng:

Anh Tuấn