Trải qua 96 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ và công tác bình đẳng giới. Đặc biệt trong công cuộc đổi mới và hội nhập Quốc tế, truyền thống ấy tiếp tục được bồi đắp, tỏa sáng bằng trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Có thể nói đây, đây không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp, những thành tựu đã được khẳng định, mà còn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng vươn lên và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 được trao cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, ghi nhận những đóng góp thiết thực của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và cộng đồng. Qua 24 năm tổ chức, giải thưởng đã vinh danh 110 tập thể và 218 cá nhân.

“Mỗi tập thể, mỗi cá nhân được vinh danh hôm nay là một minh chứng sinh động cho trí tuệ, bản lĩnh, nghị lực, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo. Đồng thời, tiếp tục khẳng định năng lực, vị thế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam”, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai được trao cho 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp trong đổi mới hoạt động Hội, gắn bó với cơ sở, chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Chính từ sự tận tụy, trách nhiệm và những đóng góp thầm lặng mà bền bỉ; những việc làm bình dị mà cao quý các chị đã góp phần củng cố niềm tin của hội viên, phụ nữ đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội, tạo nên sức sống, uy tín và sự lan tỏa của phong trào phụ nữ.

Cùng với việc tôn vinh những đóng góp của các tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu, tại lễ kỷ niệm còn phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 với chủ đề “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”.

Cuộc thi không chỉ tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng, những mô hình, dự án khởi nghiệp xuất sắc, mà quan trọng hơn là thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo thực chất, bền vững của phụ nữ. Ở đó, ý tưởng được hiện thực hóa thành sản phẩm, dự án được kết nối với nguồn lực và thị trường. Đó cũng là nơi phụ nữ có cơ hội khởi nghiệp thành công, phát triển thành những doanh nhân, doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, có thương hiệu và vị thế trong nước và Quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định: phụ nữ là chủ thể, là nguồn lực, là mục tiêu, là một trong những động lực quan trọng của phát triển. Chăm lo cho phụ nữ không chỉ là hỗ trợ, bảo vệ mà quan trọng hơn là trao cơ hội để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp cho đất nước.

Nhấn mạnh yêu cầu hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cho rằng, trao giải, tôn vinh chỉ là phần ngọn, xây dựng nền tảng và tạo điều kiện để phụ nữ khởi nghiệp mới là phần gốc, phần quan trọng”.

"Việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cần đi vào thực chất, tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, công nghệ, thị trường và kỹ năng quản trị; đồng thời tạo điều kiện để phụ nữ tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kinh tế tư nhân. Các ý tưởng, dự án tiềm năng cần được ươm tạo, kết nối nguồn lực và hỗ trợ phát triển thị trường, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và thương hiệu Việt Nam".

Từ việc tôn vinh những tấm gương phụ nữ tiêu biểu đến phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã góp phần lan tỏa tinh thần tự chủ, khát vọng cống hiến, đồng thời thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu Việt. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Danh sách Tập thể, Cá nhân nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

5 TẬP THỂ NHẬN GIẢI

1. Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương

2. Hội Phụ nữ Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên

4. Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên

5. Tập thể nữ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn

12 CÁ NHÂN NHẬN GIẢI

1. Bà Chu Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, hội viên nông dân xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

2. PGS.TS. Giảng viên cao cấp Nguyễn Thị Hiệp - Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

3. TS. Đỗ Thị Thanh Huyền - Trưởng Bộ môn Chuyên Sinh học, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Thị Hương - Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam

5. Đại tá Trần Thị Kim Lý - Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh

6. Bà Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Hải Phòng

7. Vận động viên Phụng Mùi Nhình - Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng

8. PGS.TS. Bác sĩ đa khoa Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng khoa Dược học, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

9. Bà Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

10. Bà Đỗ Thị Hương Trà - Giáo viên THPT hạng II, Tổ phó chuyên môn tổ Hóa - Sinh, Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng

11. Bà Nguyễn Hoàng Uyên - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

12. Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.