Vua Tự Đức và chủ trương canh tân đất nước
Vua Tự Đức trị vì đất nước từ năm 1848 đến năm 1883, đó là quãng thời gian mà bối cảnh đất nước có nhiều thử thách. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta tại bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng, các triều thần chia làm hai phe phái: chủ chiến và hòa hoãn. Đứng giữa hai phe phái, vua Tự Đức đã xử trí như thế nào? Và nhìn nhận một cách khách quan nhất thì đức vua đã thể hiện tâm huyết như thế nào đối với việc canh tân đất nước? Những phân tích của Tiến sĩ Đinh Công Vĩ, nguyên cán bộ Viện nghiên cứu Hán Nôm trong chương trình Đất nước ngàn năm ngày 28/12/2015 sẽ phác họa rõ nét hơn về chân dung vị vua thứ tư của vương triều Nguyễn...
