Đây là sự kiện đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước láng giềng thân thiết. Không chỉ là một sự kiện mang tính biểu tượng, chương trình giao lưu năm nay thực sự đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn, hướng về người dân biên giới – những người đang ngày ngày gắn bó với đường biên, cột mốc, giữ gìn vùng đất bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Những ngày này, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng Việt Nam) đang phối hợp cùng lực lượng quân y Campuchia tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân hai bên biên giới. Tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), các y bác sĩ khám cho hơn 1.000 người dân, trong đó nhiều trường hợp được phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm, được tư vấn điều trị kịp thời. Sau đó, đoàn tiếp tục sang tỉnh Tây Ninh để khám và cấp thuốc cho khoảng 800 người dân Việt Nam.

Các thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, X-quang, điện tim… được mang đến tận nơi, giúp bà con vùng biên giới – vốn ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao – được hưởng lợi trực tiếp. Cùng với đó, các bác sĩ còn tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn phòng bệnh, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây không chỉ là hoạt động y tế, mà còn là cầu nối nghĩa tình, khẳng định tinh thần “quân với dân như cá với nước” giữa hai quốc gia.

Song song với đó, chương trình còn có hoạt động tặng bò giống cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chia đều cho hai bên biên giới. Mỗi con bò là một “kế sinh nhai” mới, là nguồn động viên to lớn giúp các hộ dân biên giới ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, gắn bó hơn với quê hương nơi biên cương Tổ quốc. Những món quà tuy không lớn về vật chất, nhưng thấm đượm nghĩa tình quân dân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Quốc phòng hai nước đối với đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, giao lưu hữu nghị lần này tiếp tục để lại dấu ấn sâu sắc. Ngày 13-11, lễ khánh thành khu bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) sẽ chính thức diễn ra, mang lại niềm vui cho thầy và trò vùng biên giới Việt Nam. Tại Campuchia, cũng sẽ khởi công xây dựng Trường Tiểu học Sang Sovan (huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng) – công trình hữu nghị do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ.

Cùng với đó là các phần quà gồm máy tính, bàn ghế, dụng cụ học tập, và học bổng “Nâng bước em tới trường” được trao tặng cho học sinh hai bên biên giới. Đây là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị gắn bó, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc chăm lo thế hệ mầm non của đất nước – những người sẽ tiếp nối truyền thống đoàn kết Việt Nam – Campuchia trong tương lai.

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay là hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam – Campuchia được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa. Đây không chỉ là sân chơi giao lưu văn hóa, nghệ thuật, mà còn là diễn đàn để thế hệ trẻ quân đội hai nước trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tri thức, tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Khoảng 60 sĩ quan trẻ thuộc lực lượng quân đội, công an, bộ đội biên phòng hai nước sẽ cùng nhau tham gia các hoạt động ý nghĩa như trồng cây hữu nghị, giao lưu thể thao, tọa đàm, phổ biến pháp luật cho nhân dân vùng biên. Hình thức tổ chức sinh động, giàu sức lan tỏa giúp tăng cường kết nối giữa lực lượng trẻ – những người trực tiếp gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Một nội dung quan trọng khác được chú trọng trong chương trình là tuần tra chung giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin, phòng ngừa các loại tội phạm xuyên biên giới như buôn người, buôn lậu, tội phạm ma túy…

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 2 không chỉ là dịp thắt chặt quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng, mà còn là cầu nối tình đoàn kết quân – dân hai nước, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Những việc làm cụ thể – từ khám bệnh, tặng bò, xây trường, trồng cây hữu nghị, đến tuần tra chung – đã minh chứng sinh động cho phương châm “Hữu nghị – Đoàn kết – Hợp tác – Phát triển” mà hai nước cùng hướng tới.

Qua mỗi hoạt động, tình cảm gắn bó giữa quân đội, chính quyền và nhân dân hai bên càng thêm sâu sắc. Biên giới trở thành vùng đất của hòa bình, hợp tác, hữu nghị, nơi mỗi người dân đều là “đại sứ nhân dân” góp phần gìn giữ tình cảm keo sơn Việt Nam – Campuchia.