Chương trình khánh thành thư viện trường THCS Tân Trào có sự tham dự của Quỹ Hy Vọng, Hội Việt - Mỹ, Câu lạc bộ Hà Nội của cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ (VUSAC), Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper, Hoa hậu Jennifer Phạm - Đại sứ chương trình Ánh sáng học đường Quỹ Hy vọng cùng các đơn vị tài trợ.
Cô Nguyễn Thị Lệ Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Trào cho biết, Trường THCS Tân Trào được xây cách đây 30 năm, chỉ có một phòng nhỏ tận dụng làm nơi lưu trữ sách. Số lượng đầu sách còn hạn chế, chủ yếu là sách giáo khoa cũ, một số sách tham khảo và tài liệu do giáo viên tự đóng góp, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và tham khảo của học sinh. Vì thế, việc đưa vào hoạt động thư viện sẽ tạo môi trường thuận lợi để phát triển thói quen đọc sách, góp phần nâng cao tri thức và kỹ năng tự học của học sinh trong trường.
Thư viện được khởi công xây dựng hồi tháng 5/2025, có diện tích gần 200m2, bố trí nhiều cửa kính lấy sáng, cùng hệ thống kệ giá, bàn ghế, khuyến khích học sinh phát triển thói quen đọc sách và kỹ năng tự học. Ngoài công trình thư viện, các đơn vị tài trợ cũng đầu tư trang thiết bị thư viện điện tử, gồm 30 máy tính bảng, tai nghe và tài khoản học trực tuyến trên nền tảng Vuihoc, giúp học sinh thuận tiện tìm hiểu kho tri thức trực tuyến. Tổng kinh phí dự án hơn 1,73 tỷ đồng.
Tham dự chương trình, Hoa hậu Jennifer Phạm chia sẻ vinh dự được đồng hành cùng Quỹ Hy Vọng trong vai trò Đại sứ của chương trình Ánh sáng học đường. Đây là công trình thư viện đầu tiên của chương trình và được thực hiện tại Tân Trào. “Chúng tôi hy vọng đây sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình dài hơn nữa, với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm mang thư viện và sách đến với học sinh trên khắp mọi miền. Jennifer cũng mong rằng trong tương lai, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp và tổ chức cùng chung tay với Quỹ Hy Vọng, để trao tặng tri thức và những giá trị vô giá cho thế hệ trẻ”.
Công trình thư viện mới được xây dựng trên mảnh đất được mệnh danh là “cái nôi của cách mạng Việt Nam” – không chỉ gắn với những dấu mốc trọng đại của dân tộc mà còn là nơi ươm mầm cho nhiều thế hệ học sinh hiếu học. Đây cũng là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ.
