Sự kiện do UBND Thành phố Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Tạp chí Kiến trúc tổ chức cùng sự đồng hành của UNESCO và nhiều đối tác.
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội được tổ chức từ năm 2021, đến nay đã trở thành một hệ sinh thái đặc biệt: Nơi tụ hội các nguồn lực sáng tạo, nơi đối thoại giữa quá khứ và tương lai để tạo nên bản sắc độc đáo của thành phố, nơi kết nối di sản với nghệ thuật và công nghệ để tạo nên hệ sinh thái công nghiệp sáng tạo, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế sáng tạo quốc gia và hội nhập quốc tế…
Phát biểu khai mạc Lễ Công bố khung hoạt động Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, qua 4 lần tổ chức, Lễ hội thiết kế sáng tạo đã trở thành điểm nhấn, sự kiện văn hóa đặc sắc của Thủ đô với Mạng lưới các không gian sáng tạo ngày càng phát triển, nhiều hoạt động, sự kiện cộng đồng có quy mô lớn, tạo dấu ấn và khẳng định “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” của Thủ đô.
Với mong muốn các hoạt động Thiết kế sáng tạo giàu bản sắc, hiệu quả bền vững ở tầm cao mới, khẳng định vị thế Thủ đô sáng tạo, Hà Nội đã thay đổi nhận thức từ “tổ chức Lễ hội” sang xây dựng “Hệ sinh thái sáng tạo đô thị”. Cùng với đó là tư duy liên ngành, thông qua sự kết nối Nghệ thuật thị giác - Thiết kế - Công nghệ - Kiến trúc - Âm thanh - Dữ liệu - Thủ công - Trình diễn… tạo nên trải nghiệm đa giác quan, các hình thức nghệ thuật mới và không gian tương tác mang tính quốc tế.
“Chúng tôi mong muốn các ý tưởng và các hành động cụ thể khai thác phát huy giá trị, di sản văn hoá, làng nghề truyền thống… trở thành các dự án sáng tạo, có tính thương mại và phát triển lâu dài, nơi mọi nỗ lực gìn giữ văn hóa, đổi mới tư duy và phát triển kinh tế được kết nối hài hòa", Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà bày tỏ.
Theo bà Bùi Thị Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc, điểm khác biệt của Lễ hội năm nay là lan tỏa tinh thần sáng tạo trên toàn thành phố với việc phân chia thành những khu vực cụ thể: không gian di sản (khu vực chợ Đồng Xuân - Bắc Qua), không gian Kẻ Chợ (khu vực Phố cổ Hà Nội với 36 phố Hàng), không gian Tương lai (Khu vực mạng lưới các công viên trên địa bàn Thành phố), không gian Sinh thái (bãi giữa sông Hồng), không gian Cộng đồng (trên toàn bộ thành phố)...
Để triển khai các định hướng phát triển Hệ sinh thái của Lễ hội, KTS Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định vai trò của giới kiến trúc sư, các nhà thiết kế, các nghệ sĩ, nghệ nhân trong hành trình sáng tạo, thiết kế những không gian văn hoá, nơi các ý tưởng được ươm mầm, thử nghiệm và phát triển thành giải pháp cụ thể cho thành phố, cho cộng đồng. Để từ đó tạo nên những không gian truyền cảm hứng, gắn với đời sống và có sức lan toả dài lâu.
"Tôi cho rằng đó là một sự cống hiến tận tâm và rất riêng của giới sáng tạo Việt: sự nhân bản, sự giản dị, chất liệu bản địa, sự gắn kết với cộng đồng và khả năng tái sinh những không gian nhỏ bé nhưng đầy sức sống. Tôi tin rằng, với tầm nhìn mạnh mẽ của Thành phố, sự tham gia rộng rãi của cộng đồng sáng tạo và sự tiên phong của giới kiến trúc, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội sẽ thành công rực rỡ. Hà Nội sẽ thực sự xứng danh Thành phố sáng tạo, phát triển công nghiệp sáng tạo, nơi Di sản được tôn trọng, Con người được truyền cảm hứng và Tương lai được kiến tạo mỗi ngày”.
Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã công bố Quyết định và trao Chứng nhận Không gian văn hoá sáng tạo Hà Nội cho 82 không gian văn hoá sáng tạo đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo Bộ Tiêu chí phân loại, đánh giá các Không gian tham gia Mạng lưới Không gian văn hoá sáng tạo Hà Nội. Sự kiện đánh dấu những nỗ lực của Hà Nội trong việc khẳng định tầm quan trọng và vai trò của cộng đồng sáng tạo nhằm xây dựng một hệ sinh thái cộng đồng, một bước tiến mới trên hành trình xây dựng Thành phố sáng tạo bền vững và đầy cảm hứng.
Phát biểu tại Lễ công bố, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Hà Nội kể từ khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Với danh hiệu Thành phố Thiết kế vào năm 2019, Hà Nội đã cho thấy sáng tạo không chỉ nằm ở những buổi triển lãm hay biểu diễn mà còn gắn với cách con người sống, cách cộng đồng kết nối, cách giới trẻ thể hiện tiếng nói của mình và cách thành phố hình dung tương lai.
“Việc chuyển từ một lễ hội sang xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo sẽ tạo ra những cơ hội bền vững cho các nhà thiết kế, nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo, sinh viên và cộng đồng. Từ đó, sáng tạo trở thành một thực hành chung, nơi mọi người cùng tham gia, cùng kiến tạo và đưa vào đời sống hằng ngày. UNESCO nhiệt liệt ủng hộ hành trình sáng tạo của Hà Nội và vui mừng đồng hành cùng thành phố trên con đường trở thành một không gian của trí tưởng tượng, kết nối và đổi mới”.
Năm 2019, Hà Nội được UNESCO ghi danh trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu, trở thành Thành phố sáng tạo thứ 246 trên thế giới và là Thủ đô thứ 32 được công nhận ở lĩnh vực Thiết kế sáng tạo. Từ đó tới nay, Hà Nội đã triển khai nhiều kế hoạch đổi mới và hội nhập trên nền tảng: “Lấy sự sáng tạo và coi nền kinh tế sáng tạo làm cốt lõi trong tiến trình phát triển thành phố năng động, toàn diện và bền vững”.
Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội- sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2021 với sự tham gia của cộng đồng thiết kế sáng tạo trên toàn quốc đã và đang từng bước khẳng định bản sắc riêng qua những chủ đề đậm chất văn hóa đương đại qua từng năm: “Khơi nguồn sáng tạo: Sức sống mới cho Di sản”; “Thiết kế và Công nghệ: Sáng tạo - Cống hiến - Vì cộng đồng”; “Dòng chảy kết nối và Di sản sáng tạo: Thiết kế - Cộng đồng - Sáng tạo”; “Giao lộ sáng tạo: Đối thoại giữa kiến trúc di sản và nghệ thuật đương đại”.
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 sẽ khởi động với sự kiện “Tụ hội sáng tạo” được tổ chức vào đầu tháng 1/2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội với sự kết nối nghệ thuật liên ngành độc đáo, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới xã hội, phục vụ phát triển công nghiệp văn hoá tại Thủ đô.
