Trong trận này, ĐT U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn ra sân với đội hình gồm 3 hậu vệ, 4 tiền vệ cùng 3 mũi nhọn trên hàng công là Nguyên Hoàng, Đình Bắc và Văn Tùng.

U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin, sẵn sàng cầm bóng và tích cực áp sát khi không có bóng. Tuy nhiên những pha phối hợp của U23 Việt Nam chưa thực sự hiệu quả. Trong khi đó U23 Kuwait tỏ ra nguy hiểm ở những tình huống leo biên cắt vào vòng cấm Việt Nam. Dẫu vậy các chiến binh sao vàng vẫn có thể làm chủ tình hình.

Sau 15 phút thi đấu, Đình Bắc gặp chấn thương không thể tiếp tục, Văn Trường là người thay thế. Bước ngoặt xảy đến ở phút 30 khi số 7 của U23 Kuwait phạm lỗi ác ý, dẫm đùi Khuất Văn Khang. Sau khi tham khảo Var, trọng tài chính không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Kameel Marzouq.

Với lợi thế hơn người, ĐT Việt Nam cụ thể hoá bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 45+1 của tiền đạo Văn Tùng. Trước đó, Văn Trường là người chuyền bóng chuẩn xác cho đồng đội băng lên dứt điểm tinh tế.

Vui mừng chưa được bao lâu đến phút thứ 45+4, quân số 2 bên đều còn 10 người sau khi Ngọc Thắng nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi kéo người với đối phương. Quan Văn Chuẩn cũng không thể cản phá quả Penalty sau đó được thực hiện bởi Salman Al Awadhi. Hai đội rời sân sau hiệp 1 với tỷ số hoà 1 đều.

Hiệp 2 bắt đầu, HLV Hoàng Anh Tuấn thay tới 3 cầu thủ. Điều này ngay lập tức phát huy hiệu quả, khi tiền đạo vào sân thay người Bùi Vỹ Hào tận dụng pha chơi chân tai hại của thủ môn U23 Kuwait, nâng tỷ số lên 2-1 dễ dàng cho U23 Việt Nam. Có được bàn nâng tỷ số, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn chơi thanh thoát với những pha phối hợp nhuần nhuyễn hơn. Đến phút thứ 76, Bùi Vỹ Hào tiếp tục ghi bàn, ấn định tỷ số 3-1 cho U23 Việt Nam.

Với chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giành ngôi đầu bảng D sau lượt trận đầu tiên, cùng 3 điểm với U23 Uzbekistan - đội thắng U23 Malaysia 2-0, nhưng xếp trên nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn. Trận đấu tiếp theo U23 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ U23 Malaysia vào ngày 20/4.