Dịp đụng độ đầu tiên, Cantho Catfish làm nên bất ngờ khi quật ngã đối thủ bằng điểm số khá cách biệt, cũng như chấm dứt chuỗi thua dai dẳng trước nhà ĐKVĐ Saigon Heat. Ngày tái đấu và làm khách tại sân CIS, đội bóng Tây đô tiếp tục sử dụng đội hình xuất phát cũ. Chiều ngược lại, “Ông 30” giữ nguyên danh sách đánh chính thất thủ hai ngày trước.
Hiệp 1, dù có lợi thế sân nhà, Saigon Heat vẫn khiến người hâm mộ lo lắng khi tái hiện lại những tình huống để mất bóng đáng tiếc. Bên kia chiến tuyến, nhờ giữ phong độ cao ở khu vực cận rổ, Malek Green tiếp tục là chủ lực ghi điểm của Cantho Catfish. Nhập cuộc đầy sức sống và có thêm hai quả 3 điểm đến từ Micheal Soy và Albert Bordeos Opena, đội khách tạm vươn lên 21-17.
Hiệp 2, khâu tấn công của Saigon Heat khởi sắc. Davon Dillard - ngôi sao số một của Saigon Heat dẫn dắt các đồng đội bám đuổi, thậm chí có lúc vượt lên. Khi thời gian còn hơn 20 giây, Dajuan Madden tỏa sáng với 3 pha lập công liên tiếp, bao gồm 1 pha ghi điểm, 1 tình huống cướp bóng và 1 kiến tạo cho Michael Soy lập siêu phẩm ném 3. Nỗ lực đến từng giây cuối giúp đội khách giữ lợi thế dẫn trước 46-43.

Hiệp 3, trở lại sau giờ nghỉ, Cantho Catfish bảo vệ cách biệt mong manh bằng lối chơi đầy năng lượng. Bên kia chiến tuyến, thầy trò HLV David Grice nhiều lần vùng lên. Tuy nhiên, việc đánh chặn tốt những pha phản công, cộng thêm sự tỏa sáng đẳng cấp của Michael Soy ở vạch 3 điểm vẫn giúp “Cá Basa” dẫn trước 63-61.
Tiến vào hiệp cuối, bên cạnh việc bám sát, Saigon Heat vẫn tìm cách xoay chuyển cục diện bằng những quả 3 điểm. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 8, ngôi sao vào sân từ ghế dự bị Võ Kim Bản mới thực hiện thành công phaném xa kéo tỷ số về 75-77. Thời gian tiếp theo, hai đội giằng co nhưng không thể đưa bóng vào rổ.
Khi đồng hồ còn 4 giây, “Ông 30” có quyền phát bóng biên để thiết lập bài đánh gỡ hòa. Sau nhiều pha di chuyển, bóng đến tay Dư Minh An và công thần này đưa bóng đi trượt xa mục tiêu. Toan tính đổ vỡ, Saigon Heat nhận thất bại thứ 2 liên tiếp 75-77.

Malek Green, tay săn điểm số một của Cantho Catfish, là chủ nhân danh hiệu Player of the Game (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) với 29 điểm và 13 rebounds.
Ở chiến thắng thứ 4 liên tiếp, bộ ba chủ lực của Cantho Catfish tiếp tục san sẻ hiệu quả nhiệm vụ trên sân. Ngoài ra, sự tỏa sáng đẳng cấp của Michael Soy từ ghế dự bị với 20 điểm, tỷ lệ ném 3 điểm 50% (5/10) là chìa khóa giúp “Cá Basa” lần thứ 2 đả bại Saigon Heat hùng mạnh. Chiều ngược lại, bộ đôi ngoại binh Davon Dillard và Alfred Hollins là chủ lực với tổng cộng 54 điểm. Nhà ĐKVĐ vẫn chưa tìm lại chính mình khi phụ thuộc vào hàng trong và đạt hiệu suất ném ba thấp chỉ 20% (5/24).
Sau trận này, Cantho Catfish (4 thắng 2 bại) vươn lên hạng 3 còn Saigon Heat (3 thắng 2 bại) xuống hạng 4.