Ban chỉ đạo Quốc gia về Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban chỉ đạo Quốc gia 515) cho biết, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid 19, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở trong và ngoài nước vẫn tiếp tục được đấy mạnh. Nhiều khu vực, điểm mộ tập thể có nhiều hài cốt liệt sỹ đã được tìm thấy. Dự án rà phá mìn, vật cản nổ và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Hà Giang đạt được kết quả tích cực. Quân chủng Hải quân tổ chức cất bốc, di chuyển số hài cốt liệt sỹ từ quần đảo Trường Sa về an táng ở các nghĩa trang liệt sỹ trong đất liền chu đáo, an toàn.

Đến nay, toàn quốc đã rà soát, bổ sung, cập nhật được trên 843 nghìn hồ sơ, danh sách liệt sỹ, đồng thời phân tách, chuyển giao danh sách liệt sỹ theo địa bàn nơi hy sinh, an táng ban đầu. Phát huy hiệu quả Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, phục vụ công tác xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin và cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ đến thân nhân và gia đình. Ban chỉ đạo quốc gia 515 cũng đã triển khai thí điểm ứng dụng Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu thông tin về mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin ở nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk.

Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 và Đề án năm 150 diễn ra tại Hà Nội, Ban chỉ đạo quốc gia 515 cho biết, phía Hoa Kỳ đã chính thức giao Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội là đối tác hợp tác với Ban chỉ đạo quốc gia 515 để trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan tới quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Sang năm 2021 trọng tâm là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ ở trong nước, nhất là các địa bàn còn nhiều thông tin về một liệt sỹ, các khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sỹ tập thể. Hoàn thành Dự án rà phá mìn, vật cản nổ để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về tìm kiếm quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin với các nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan; triển khai ký kết bản ghi nhớ với Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Hoa kỳ tại Hà Nội trong lĩnh vực tìm kiếm quy tập hài cốt quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh./.