Tiếng ngựa hí vang, mùa Xuân vừa đến. Nghe trong đất trời tiếng cựa mình trỗi dậy của những mầm xanh, của những thanh âm hy vọng và sự vươn mình mạnh mẽ. Năm Bính Ngọ mang lại dự cảm của một năm tăng tốc, bứt phá - Năm của người Việt khẳng định tự lực tự cường, vươn lên bằng sức mạnh nội sinh.
Trong văn hóa dân gian của người Việt, con ngựa là biểu trưng gắn với tinh thần chiến đấu giành độc lập, nhưng cũng là điềm lành cho hòa bình và thịnh vượng. Từ ngựa sắt của Thánh Gióng đến dấu chân ngựa chỉ lối cho vua Lý Công Uẩn xây thành Thăng Long, truyền thuyết đã chuyển tải nỗi niềm và khát vọng của cả dân tộc.
Lịch sử cũng ghi dấu nhiều năm Ngọ diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước như Năm Giáp Ngọ 1054, Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt; Năm Mậu Ngọ 1258, Kháng chiến chống quân Nguyên-Mông lần thứ nhất thắng lợi... Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập vào năm 1930 - năm Canh Ngọ. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu cũng diễn ra vào năm Giáp Ngọ 1954.
Đất nước sau Kỷ nguyên giành độc lập dân tộc đã trải qua Kỷ nguyên đổi mới, và giờ đây bắt đầu cho Kỷ nguyên vươn mình đúng vào năm Bính Ngọ - con giáp dũng mãnh, kiên cường, thiện lành, đẹp đẽ vào hàng nhất trong 12 con giáp.
Khát vọng độc lập, vươn mình luôn cháy bỏng hàng nghìn năm trong tâm thế dân tộc Việt giờ đây được cụ thể hóa trong những mục tiêu phát triển được Đại hội XIV của Đảng đề ra. Đó là: đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu phát triển cũng trên quan điểm "Dân là gốc", lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả mọi việc.
Để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, sánh vai với các nước phát triển, nền kinh tế Việt Nam sẽ phải phát triển 2 con số liên tục trong nhiều năm. Sự phát triển “phi mã” đó sẽ phải dựa trên sức mạnh nội sinh với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được lấy làm động lực cho phát triển; cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phải tiến hành quyết liệt, thông thoáng để giải phóng mọi nguồn lực xã hội. Đồng thời, các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa cũng sẽ được quan tâm đầu tư ngang tầm với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, năm 2025 đã hoàn thành giai đoạn “khởi động, chạy đà”, sang năm 2026 phải chuyển sang giai đoạn “tăng tốc”. Đây sẽ là năm “biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”. Không còn tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”, chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức.
Người đứng đầu của Đảng đã chỉ đạo không để “một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ” và “quyết tâm gấp mười lần, hành động gấp trăm lần trong thực tiễn”.
Đây không phải là sự hô hào rồi “để đấy”, mà là khát vọng dân tộc đã biến thành hành động, thành sự chung sức đồng lòng vì một mục tiêu chung đưa đất nước đi lên hùng cường, thịnh vượng.
Lịch sử nước Việt đã chỉ ra, khi nào cả dân tộc đồng lòng thì đất nước sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, mọi việc lớn đều thành công. Nay ý Đảng lòng dân là một, quyết đưa đất nước đi lên, thành công đang chờ ta ở phía trước.
Năm mới đã đến, ngựa đã thắng yên cương dũng mãnh, dự cảm Bính Ngọ 2026 sẽ là năm “phi nước đại”, toàn dân tộc Việt Nam tăng tốc, bứt phá, Mã đáo thành công!
