Xã hội phát triển, dân trí ngày càng cao, việc lựa chọn bỏ phiếu cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng trở nên khách quan, minh bạch. Niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri đi cùng với trọng trách của đại biểu Quốc hội – những người đại diện cho cử tri, cho nhân dân góp tiếng nói trọng lượng vào việc xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật, dẫn dắt đất nước phát triển trong giai đoạn mới.

Nhìn vào số lượng cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao 99,68 % cho thấy công tác tuyên truyền, tổ chức bầu cử ở mỗi địa bàn dân cư, mỗi tỉnh, thành phố đã được thực hiện rất chu đáo. Với những người cao tuổi, người khuyết tật, bệnh nhân nằm trong bệnh viện, cử tri trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu… Ban tổ chức đều có phương án hỗ trợ tối đa để họ được thực hiện quyền công dân của mình.

Nói như lời Tổng bí thư Tô Lâm: “Thành công của cuộc bầu cử một lần nữa khẳng định sức sống của nền dân chủ ở nước ta. Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ góp phần định hình bộ máy quyền lực nhà nước, mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của đất nước: mạnh mẽ, bền bỉ, hùng cường".

Tổng Bí thư khẳng định đây là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp. Từ đó để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước, của địa phương để đưa đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc mãi mãi bền vững.

Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, thành công của cuộc bầu cử thể hiện ở sự tham gia tích cực và trách nhiệm của cử tri. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị mang tính định kỳ của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn là dịp để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm để tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với cơ hội vàng để phát triển đột phá dựa vào trí thức và khoa học công nghệ, nhưng cũng không ít thách thức – từ chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, đổi mới mô hình tăng trưởng cho đến bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế sâu rộng – vai trò của Quốc hội ngày càng trở nên quan trọng. Quốc hội không chỉ làm luật mà còn định hướng các chính sách lớn, tạo khuôn khổ pháp lý cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo – những lĩnh vực then chốt quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của quốc gia trong tương lai.

Trong nhiệm kỳ này, sự tham gia ngày càng nhiều của đội ngũ trí thức và các nhà khoa học trong Quốc hội được coi là một tín hiệu tích cực cho thấy cử tri ngày càng coi trọng tri thức, coi trọng khoa học.. Với kiến thức chuyên môn sâu, tầm nhìn rộng và khả năng phân tích, đánh giá, phản biện sắc sảo, sự hiện diện của lực lượng trí thức và các nhà khoa học trong Quốc hội được kỳ vọng có những đóng góp ở nhiều phương diện quan trọng trong quá trình xây dựng luật và chính sách.

Họ có thể góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo luật, giúp các quy định được thiết kế chặt chẽ hơn, có cơ sở khoa học và phù hợp hơn với thực tiễn, góp phần trực tiếp thúc đẩy mạnh mẽ những chính sách đột phá nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hội nhập với thế giới.

Hơn nữa, các nhà khoa học khi tham gia Quốc hội sẽ có vai trò cầu nối giữa cộng đồng học thuật và cơ quan lập pháp. Thông qua hoạt động khoa học ở cơ sở, họ hiểu rõ thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc, cũng nhưng nguyện vọng của trí thức,và qua các kênh tham vấn, phản biện và đối thoại chính sách, đội ngũ trí thức có thể đưa tiếng nói của giới nghiên cứu, của các trường đại học và viện nghiên cứu vào quá trình xây dựng chính sách, qua đó giúp các quyết định của Quốc hội phản ánh tốt hơn tri thức khoa học và nhu cầu phát triển của xã hội, sát và phù hợp với thực tế.

Điều đó sẽ góp phần xây dựng một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, trí tuệ và hiện đại, đủ năng lực dẫn dắt quá trình hoàn thiện thể chế để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển như vũ bão như hiện nay. Ở cấp địa phương, HĐND các cấp cũng được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, gắn trực tiếp với đời sống dân sinh và sự phát triển của từng địa bàn.

Bởi vậy, mỗi lá phiếu của của cử tri không chỉ là lựa chọn cho một cá nhân dù họ làm việc ở lĩnh vực nào, để cá nhân đó từ chỗ hiểu thực tiễn mà có tiếng nói góp phần hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho công việc, cho lĩnh vực mà họ đang làm giúp cho công việc ấy, lĩnh vực ấy có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó sự mỗi lá phiếu của cử tri là lựa chọn cho một tầm nhìn phát triển, là niềm tin trao gửi vào bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả hơn, minh bạch hơn và gần gũi thực tiễn hơn với đời sống của người dân.

Trao đi niềm tin, cử tri đặt vào đó những kỳ vọng riêng có, chung có. Vì vậy, một nhiệm kỳ mới mở ra nhiều kỳ vọng, trách nhiệm của đại biểu trúng cử cũng sẽ cao hơn để đáp ứng kỳ vọng ấy.

Niềm tin ấy, sự kỳ vọng ấy chỉ thực sự được thỏa đáng khi đại biểu và các cơ quan dân cử có trách nhiệm chuyển hóa mong muốn của người dân thành những quyết sách đúng đắn và hành động hiệu quả cụ thể. Khi đó nền dân chủ sẽ tiếp tục được củng cố và trở thành nền tảng vững chắc, để rồi thông qua những chính sách đó, từng bước nhanh chóng hiện thực hóa những nghị quyết của Đảng đưa đất nước phát triển mạnh mẽ về mọi lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học công nghệ, an sinh xã hội được đảm bảo… các yếu tố căn cốt cho một Việt Nam vững mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu…