Vụ bạo hành trẻ nhiễm HIV tại Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh hay vụ mua bán trẻ em tại Chùa Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội xảy ra cách đây không lâu là những minh chứng rất cụ thể. Điều khiến dư luận buồn lòng và quan tâm hơn là phần lớn những sự việc này đều do báo chí và người dân phát hiện. Còn cơ quan chức năng và ngay cả lãnh đạo các cơ sở để xảy ra tình trạng bạo hành, chỉ đến khi báo chí lên tiếng thì mới biết.
Vậy đâu là nguyên nhân thực trạng này và làm thế nào để đảm bảo quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc và giáo dục đối với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội và cơ sở từ thiện của các tổ chức xã hội là vấn đề mà BTV Nho Trung cùng hai vị khách mời là ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em và bà......, ủy viên thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em trao đổi trong chương trình Diễn đàn các vấn đề xã hội phát sóng ngày 27/5
Bạo hành trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và cơ sở từ thiện
Thiếu hơi ấm tình thương của cha mẹ, người thân và phải sống nương nhờ vào các Trung tâm bảo trợ xã hội, các cơ sở từ thiện đã là thiệt thòi rất lớn đối với trẻ em. Vậy nhưng tại đây, thay vì được thương yêu, chăm sóc thì không ít trẻ lại bị ngược đãi, thậm chí bị “mua-bán” như một món hàng.