Bút phê xấu vào lý lịch công dân: Thiếu hiểu biết về pháp luật hay thói cửa quyền của một bộ phận cán bộ cơ sở?
Câu chuyện về Phó chủ tịch xã phê "Bản thân và gia đình chưa chấp hành tốt quy định của địa phương" trong sơ yếu lý lịch của một nữ cử nhân ở Hải Dương và một học sinh ở Hà Nội vì gia đình chưa đóng các khoản phí của địa phương đã gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Trong thực tế, việc xác nhận sơ yếu lý lịch là một thủ tục hành chính của UBND từ cấp trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, khi xác nhận lý lịch, cán bộ có quyền đánh giá và nhận xét hay không cũng là điều mà dư luận quan tâm. Với góc nhìn của một luật sư, ông Phạm Thành Tài, Công ty TNHH luật Phạm Danh chia sẻ quan điểm của mình về câu chuyện này. ( Nhiệt kế xã hội 15.8)
