Mời nghe chương trình tại đây:

Một nghiên cứu của đại học ở Mỹ cho thấy rối loạn cương dương xuất hiện ở nam giới từ 40 đến 70 tuổi chiếm khoảng 50 % và tại nước ta tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến và có xu hướng trẻ hóa. Nam giới độ tuổi từ 18 đến 20 cũng có nguy cơ mắc bệnh, thậm chí còn có chiều hướng gia tăng. Bệnh lý này tuy không nguy hiểm ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tính mạng của nam giới, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống cũng như bản lĩnh và niềm tin của người đàn ông.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm nam học Bệnh viện Việt Đức, rối loạn cương dương là tình trạng nam giới không thể đạt được hoặc duy trì sự cương cứng đủ để thực hiện một cuộc giao hợp trọn vẹn.

Rối loạn cương dương có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, song thường được chia thành hai nhóm chính đó là nguyên nhân thực thể gồm các bệnh lý tim mạch, tiểu đường, rối loạn nội tiết (giảm testosterone), béo phì, hay tác dụng phụ của thuốc. Ngoài ra, hút thuốc lá, lạm dụng rượu hoặc ma túy cũng là những yếu tố nguy cơ cao. Bên cạnh đó nhóm nguyên nhân về tâm lý như căng thẳng, lo âu kéo dài, trầm cảm hoặc những vấn đề trong mối quan hệ cá nhân cũng có thể làm gián đoạn phản xạ tình dục tự nhiên.

Hiện nay, số nam giới bị rối loạn cương khá nhiều nhưng không ít người lại xem nhẹ hoặc ngại ngùng khi nhắc đến vấn đề này. Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm nam học Bệnh viện Việt Đức cho rằng rối loạn cương dương không đơn thuần là chuyện “phòng the” mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, khiến nam giới mất tự tin, trầm cảm. Bên cạnh đó, rối loạn cương dương cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý nguy hiểm như xơ vữa động mạch, huyết áp cao, hoặc tiểu đường type 2.

Rối loạn cương dương không xảy ra đột ngột mà thường tiến triển từ từ. Một số dấu hiệu điển hình của bệnh gồm: khó cương cứng dù có ham muốn tình dục; cương nhưng không đủ cứng để quan hệ; mất dần khả năng cương vào buổi sáng; xuất hiện cảm giác lo lắng, mất tự tin khi gần gũi bạn tình; suy giảm ham muốn tình dục. Theo bác sĩ Khánh, rất nhiều trường hợp đến khám sau thời gian dài âm thầm chịu đựng khiến việc điều trị khó khăn hơn. “Chúng tôi gặp không ít bệnh nhân đến khi đã trầm cảm, thậm chí ly hôn, chỉ vì ngại nói ra và không tin rằng vấn đề này có thể điều trị,” bác sỹ Khánh chia sẻ.

Với sự phát triển của y học hiện nay, việc điều trị rối loạn cương dương không phải là điều quá phức tạp, nếu được phát hiện và can thiệp kịp thời. Hiện nay, bệnh thường được điều trị bằng những biện pháp như: điều chỉnh lối sống, tăng cường vận động, ăn uống lành mạnh, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, giảm stress; tư vấn tâm lý đối với các trường hợp liên quan đến yếu tố tinh thần, sử dụng thuốc Viagra giúp tăng lưu lượng máu đến dương vật. Tuy nhiên, khi dùng thuốc phải được các bác sỹ kê đơn để đảm bảo an toàn. Ngoài ra với các ca nghiêm trọng không đáp ứng với thuốc có thể sử dụng thiết bị hỗ trợ hoặc phẫu thuật.

Rối loạn cương dương không phải là một điều gì đáng xấu hổ hay cần phải giấu giếm. Đó là tình trạng sức khỏe có thể điều trị được quan trọng là chúng ta phải dám nói, dám đối diện và dám hành động. Việc chủ động khám, thăm vấn bác sĩ và duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa giúp nam giới lấy lại bản lĩnh và sự tự tin vốn có./.