Nước ta nằm trong nhóm các quốc gia có tỉ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, khoảng 20% người trưởng thành và gần 39% số nam giới trưởng thành đang sử dụng thuốc lá. Không chỉ dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính… mà thuốc lá còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của cả nam và nữ.
Theo Hiệp hội Tiết niệu Châu Âu, nguy cơ mắc rối loạn cương dương ở nam giới hút thuốc cao gấp 1,5 đến 2 lần so với người không hút.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Kualampua, Malaysia cho thấy 8/10 người nghiện thuốc lá gặp vấn đề không như ý về tình dục.
Một khảo sát với 800 nam giới Hồng Kông ở độ tuổi 31-60 cho kết quả những người hút trên 20 điếu thuốc mỗi ngày thường bị bất lực.
Theo đánh giá của Hiệp hội Y học Vương quốc Anh, nguy cơ rối loạn cương dương của nam giới nhóm tuổi 30 – 40 thường xuyên hút thuốc lá tăng tới 50% so với người không hút thuốc.
BS Hà Ngọc Mạnh- Giám đốc BV Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ cho biết qua thực tế tại bệnh viện, tình trạng rối loạn cương ở nam giới ngày càng trẻ hoá. Có nhiều nhiều “thủ phạm” gây nên tình trạng này như stress, rượu bia, chất kích thích. Đặc biệt, trong đó thuốc lá là một nguyên nhân cũng rất hay gặp khiến nam giới rơi vào cảnh bất lực.
“Trong khói thuốc lá có hàng ngàn hóa chất độc hại, gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp cũng như các cơ quan khác trong cơ thể. Trong đó nicotine là chất hóa học quan trọng nhất liên quan đến rối loạn cương dương. Chất này cũng khiến động mạch co lại do đó làm giảm lưu lượng máu đến dương vật. Nicotine cũng có thể gây tổn thương và/hoặc viêm thành động mạch, một lần nữa làm giảm lưu lượng máu. Một mạch máu bị tổn thương có thể thúc đẩy các chất béo lắng đọng, làm hẹp mạch máu hơn nữa và ngăn máu chảy dễ dàng đến dương vật.
Các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, thuốc lá điện tử cũng chứa nicotine, vì vậy tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe nói chung và sức khỏe tình dục cũng tương tự như thuốc lá truyền thống”, BS Hà Ngọc Mạnh cho biết.
Trong quan hệ thân mật giữa các cặp đôi, mùi hương của cơ thể đóng vai trò rất quan trọng, khơi gợi cảm xúc và cảm giác hưng phấn. Tuy nhiên, khi hút thuốc lá, khói thuốc sẽ vương trên tóc, quần áo cũng như khiến hơi thở, cơ thể không được thơm tho, hấp dẫn. Đây cũng sẽ là yếu tố làm giảm hưng phấn và khó thăng hoa trong “chuyện ấy”.
Chưa kể, thuốc lá còn có thể gây nên mối bất hòa, xung đột, mâu thuẫn trong gia đình khi người vợ hoặc người chồng ghét khói thuốc lá. Điều đó cũng sẽ làm phòng the dễ rơi vào cảnh nguội lạnh.
Bên cạnh đó, thuốc lá sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản ở cả nam giới và phụ nữ. Hút thuốc làm giảm khả năng sản xuất tinh trùng, giảm chất lượng tinh trùng và làm thay đổi hình dạng tinh trùng. Tinh trùng có thể không biết bơi, không có khả năng thụ tinh cho trứng.
Phụ nữ hút thuốc có thể làm thay đổi nồng độ hormone estrogen và hormone kích thích nang, gây tổn thương noãn bào, thậm chí phá hủy noãn bào, suy giảm khả năng mang thai.
“Sự ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe sinh sản khá rõ ràng. Thực tế tôi đã gặp nhiều bệnh nhân có số lượng tinh trùng rất ít và chất lượng tinh trùng rất kém. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân ngừng hút thuốc lá và sau một thời gian, số lượng cũng như chất lượng tinh trùng được cải thiện một cách đáng kể và cặp vợ chồng có thai tự nhiên”, BS Hà Ngọc Mạnh chia sẻ.
Nhiều người cho rằng, hút nhiều thuốc lá mới gây hại, còn một ngày chỉ hút 1 vài điếu thuốc thì không sao. Tuy nhiên, theo BS Hà Ngọc Mạnh, không có ngưỡng an toàn nào đối với hành vi hút thuốc lá. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khói thuốc lá có hại với người hút thuốc lá thụ động, tức là hít phải khói thuốc lá trong không khí. Do đó, tốt nhất là không nên hút thuốc lá, hoặc nếu đã trót hút thì nên bỏ thuốc càng sớm càng tốt. Với người nghiện thuốc lá, sau khi bỏ thuốc lá từ 3 – 6 tháng mới nên thụ thai bởi cần có thời gian để cơ thể thải bớt các chất độc - BS Hà Ngọc Mạnh đưa ra lời khuyên.
Tuy nhiên, việc cai thuốc để phục vụ nhu cầu tình dục và chữa trị hiếm muộn cũng không phải đơn giản. Bởi cảm giác sảng khoái khi hút thuốc đã đồng hành cùng người nghiện trong thời gian dài, trở thành thói quen khó bỏ. Theo BS Hà Ngọc Mạnh, để từ bỏ được thuốc lá, cần có sự quyết tâm cũng như sự đồng hành của người thân và bác sĩ chuyên khoa. Người hút thuốc lá nên nghĩ tới sức khỏe lâu dài của vợ con, đặc biệt là thai nhi, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để dứt khoát từ bỏ thói quen có hại này.
Theo các tài liệu chuyên khoa, khi bạn ngưng hút thuốc, chỉ trong vòng 20 phút sau đó, nhịp tim sẽ giảm xuống và trở lại bình thường. Huyết áp cũng bắt đầu giảm và tuần hoàn máu đến các cơ quan bắt đầu cải thiện. Trong những ngày tháng tiếp theo, cơ thể sẽ có những chuyển biến tích cực hơn, sức khỏe toàn thân, trong đó có sức khỏe sinh sản và tình dục, được cải thiện một cách rõ rệt, chuyện phòng the sẽ trở nên sôi nổi và nồng ấm hơn. Những ích lợi tuyệt vời này sẽ là lý do và động lực để chúng ta có thể từ bỏ thói quen hút thuốc.
