Sau hai nhiệm kỳ tham gia hoạt động nghị trường, bà Leo Thị Lịch, người dân tộc Sán Dìu - Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri từ thực tiễn cơ sở. Chia sẻ với phóng viên, bà nói về những vấn đề còn trăn trở, kinh nghiệm gắn bó với cử tri và trách nhiệm của người đại biểu, nhất là ứng viên người dân tộc thiểu số, trong việc lắng nghe, phản ánh tiếng nói của nhân dân tới Quốc hội. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Phóng viên: Thưa bà, sau 2 nhiệm kỳ làm đại biểu Quốc hội, điều gì khiến bà cảm thấy ý nghĩa nhất khi gắn bó với cử tri?

Đại biểu Leo Thị Lịch: Theo tôi thì trong quá trình làm đại biểu Quốc hội, những vấn đề mà cử tri quan tâm và gửi gắm đến đại biểu là những vấn đề mà tôi quan tâm nhất. Bởi vì những vấn đề hiện nay ở địa phương cũng vẫn còn những việc chưa được giải quyết một cách thỏa đáng đúng theo quy định của pháp luật. Do đó, ý kiến của cử tri cũng có những ý kiến rất là trúng, rất là đúng. Nhưng mình cũng phải lựa chọn những ý kiến thật sự chính đáng để tổng hợp, ghi nhận và phản ánh đến Quốc hội, với các bộ ngành có liên quan để giải quyết cho cử tri một cách thỏa đáng và đáp ứng được nguyện vọng, tâm tư của cử tri nơi mình ứng cử.

Phóng viên: Vậy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, những kiến nghị nào của cử tri để lại trăn trở nhiều nhất với bà?

Đại biểu Leo Thị Lịch: Trong các ý kiến mà tôi được nghe phản ánh cũng như là đề xuất với đại biểu Quốc hội, những vấn đề đặt ra ở địa phương hiện nay là: Thứ nhất, sau sáp nhập bộ máy, vấn đề trăn trở nhất là hoàn thiện công tác tổ chức và công tác hạ tầng ở địa phương cơ sở để tập trung cho việc vận hành bộ máy mới đi vào một cách hiệu quả. Như Tổng Bí thư đã nói, hiện nay trong công việc quan trọng nhất là lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Do đó, những vấn đề cử tri đang trăn trở, gửi gắm đến Quốc hội cũng là những vấn đề mình rất suy nghĩ, làm sao để tổng hợp, ghi chép một cách đầy đủ, đúng, chính xác để có ý kiến với Quốc hội, Chính phủ nhằm đáp ứng nguyện vọng.

Nhất là các chính sách hiện nay, như về phụ cấp, trách nhiệm của tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng khi đang trong giai đoạn Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, vẫn chưa có quy định rõ.

Phóng viên: Từ kinh nghiệm tham gia hai nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội, theo bà làm thế nào để người đại biểu có thể gần dân, lắng nghe và nắm bắt đầy đủ ý kiến của cử tri? Trong quá trình chuẩn bị chương trình hành động của mình, bà đã có những khảo sát, ghi nhận thực tế như thế nào tại cơ sở?

Đại biểu Leo Thị Lịch: Vai trò của một đại biểu Quốc hội là do cử tri, nhân dân bầu ra, mình là đại biểu của nhân dân. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, mình luôn luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân và phải tập trung đi sát với thực tiễn. Phải xuống khảo sát ở địa phương, cơ sở, đi đến với dân, gần dân, sát dân để nghe ý kiến người dân về những vấn đề còn bức xúc, còn nóng bỏng, chưa được đáp ứng và chưa được giải quyết thỏa đáng. Những vấn đề đó chúng tôi rất quan tâm, với chức năng nhiệm vụ của một đại biểu thì chúng tôi coi đó là nhiệm vụ số một, rất quan trọng.

Như vừa qua, sau khi thực hiện chính quyền hai cấp từ mùng 1 tháng 7 năm 2025, tôi đã dành thời gian nhất định xuống nắm bắt tâm tư tình cảm của anh em cán bộ công chức, viên chức và người dân. Nhất là xuống các thôn, bản gặp gỡ các bác là người có uy tín, già làng trưởng bản và lãnh đạo ban mặt trận thôn để nghe lại tình hình sau sáp nhập có những diễn biến, vướng mắc, khó khăn gì.

Qua khảo sát đó, tôi có được tư liệu rất tốt để tổng hợp vào chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Nếu tiếp tục được cử tri tin tưởng ở nhiệm kỳ tới, những vấn đề đó chắc chắn chúng tôi sẽ đặt lên hàng đầu trong việc góp ý để hoàn thiện thể chế pháp luật, hoàn thiện chính sách trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Phóng viên: Trước ngày bầu cử, bà muốn gửi gắm điều gì tới cử tri?

Đại biểu Leo Thị Lịch: Đang là một đại biểu Quốc hội khóa 15 và cũng là ứng cử viên khóa 16, tôi rất mong cử tri - những người đã ủng hộ chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hai nhiệm kỳ trước - sẽ tiếp tục tin tưởng, ủng hộ thông qua việc xây dựng chương trình nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới. Mong cử tri sẽ tin tưởng ở chúng tôi về những vấn đề mà chúng tôi đã trao đổi trong chương trình hành động của mình.

Phóng viên: Xin cảm ơn bà!