Chiều 25/2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng, gắn bó và đồng hành chặt chẽ giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với các cơ quan thông tấn, báo chí trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Buổi gặp mặt do Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP và Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh BĐBP chủ trì. Tham dự còn có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết: năm 2025 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025–2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong bối cảnh đó, tình hình biên giới, biển đảo cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức an ninh phi truyền thống; thiên tai, bão lũ diễn biến cực đoan; các loại tội phạm, nhất là ma túy, buôn lậu, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, toàn lực lượng BĐBP đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên biên giới đất liền, trên biển và tại các cửa khẩu. Năm 2025, BĐBP đã phát hiện, xử lý 7.258 vụ với 11.236 đối tượng, thu giữ gần 2,5 tấn ma túy các loại; phát hiện, xử lý 120 vụ mua bán người, giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ 90 nạn nhân; bắt giữ 911 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 348 tỷ đồng. Riêng trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chuyên án lớn đã được triệt phá, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở.
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, công tác đối ngoại biên phòng tiếp tục được triển khai hiệu quả, bài bản. BĐBP đã phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu quốc phòng biên giới, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu công tác chính trị với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Trung Quốc, Lào, Campuchia; duy trì kết nghĩa 197 cặp đồn–trạm, lực lượng vũ trang và 219 cặp cụm dân cư hai bên biên giới, qua đó góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực cửa khẩu được đẩy mạnh. Đến nay, thủ tục biên phòng điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia đã được triển khai tại 90 cửa khẩu biên giới đất liền và toàn bộ các cửa khẩu cảng biển trên cả nước. Năm 2025, BĐBP đã thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh cho gần 35 triệu lượt người, 3,4 triệu lượt phương tiện, với hơn 530 triệu tấn hàng hóa lưu thông qua biên giới; 100% hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới, cửa khẩu.
Một trong những điểm nhấn nổi bật được các cơ quan báo chí quan tâm phản ánh trong năm qua là các hoạt động an sinh xã hội, dân vận, giúp dân phát triển kinh tế – xã hội của BĐBP. Các chương trình như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Biên cương – Đêm hội trăng rằm”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” được tổ chức rộng khắp, mang đến hàng chục nghìn suất quà, nhà đại đoàn kết và công trình dân sinh cho đồng bào vùng biên.
Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng” tiếp tục được triển khai hiệu quả, hỗ trợ 2.044 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 69 học sinh Lào và 96 học sinh Campuchia, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng. Bên cạnh đó, các mô hình “Chiến sĩ quân hàm xanh đẩy nhanh chuyển đổi số”, “Bản sáng vùng biên” đã được lan tỏa mạnh mẽ, với hàng trăm công trình điện chiếu sáng, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, cầu dân sinh, nhà đại đoàn kết… tổng trị giá gần 100 tỷ đồng, cùng hàng nghìn ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ.
Đáng chú ý, trong Chiến dịch Quang Trung khắc phục hậu quả thiên tai, BĐBP đã trực tiếp tham gia xây mới, sửa chữa 27 căn nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, kịp thời bàn giao trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Quốc Minh- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: các cơ quan báo chí luôn dành tình cảm rất đặc biệt với Bộ đội Biên phòng. Trong năm 2025, hàng trăm đoàn phóng viên với hàng nghìn lượt nhà báo đã đi thực tế tại các đơn vị, địa bàn biên giới, hải đảo; kịp thời đăng tải, phát sóng gần 29.400 tin, bài, ảnh, phóng sự, phim tài liệu, chương trình phát thanh – truyền hình, phản ánh sinh động, toàn diện đời sống, công tác, chiến đấu của quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Theo ông Lê Quốc Minh, mặc dù số lượng cơ quan báo chí giảm do sáp nhập, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, song hoạt động báo chí vẫn duy trì ổn định, tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa. Báo chí đã thường xuyên đồng hành cùng BĐBP, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm, phấn khởi, gắn bó máu thịt với Nhân dân, vững vàng bám trụ nơi biên giới gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Bà Vũ Thị Tuyết Mai, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc (VOV2), Đài Tiếng nói Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh thông tin đa chiều hiện nay, công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn chặt với đời sống, quyền lợi của người dân và quân nhân. Thời gian qua, VOV2 đã từng bước đổi mới nội dung và hình thức thể hiện các sản phẩm báo chí theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng mang lại hiệu quả rõ nét, trong đó có các thông tin liên quan đến lực lượng BĐBP.
Nhấn mạnh mối quan hệ đồng hành giữa VOV2 và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, bà Vũ Thị Tuyết Mai cho rằng, việc phối hợp thông tin trong giai đoạn tới cần được mở rộng về quy mô và đổi mới về hình thức. Theo đó, cần tăng cường các mô hình phóng viên đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tại địa bàn; phối hợp thực hiện đa dạng các sản phẩm báo chí theo chuyên đề cụ thể, như: phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; phòng chống mua bán người, bảo vệ môi trường biên giới; tư vấn chính sách cho quân nhân; các tọa đàm, giao lưu trực tiếp để lan tỏa thông tin một cách sâu rộng.
Bà Vũ Thị Tuyết Mai cũng mong muốn BĐBP thiết lập đầu mối cung cấp thông tin thống nhất từ các đơn vị biên phòng, giúp phóng viên tiếp cận nguồn tin chính thống, đáng tin cậy; kịp thời trao đổi hai chiều giữa cơ quan báo chí và đơn vị biên phòng; tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho các phóng viên tác nghiệp khu vực biên giới, hải đảo. Đồng thời, tăng cường phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biên giới, chủ quyền, pháp luật cho đội ngũ phóng viên để nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí và có những động viên, ghi nhận xứng đáng đối với các tác phẩm báo chí chất lượng cao về chủ đề này.
Bước sang năm 2026 – năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, BĐBP sẽ tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chiến lược, luật về bảo vệ biên giới; xây dựng lực lượng “tinh gọn, mạnh”, đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy, buôn lậu, mua bán người, khai thác IUU; đồng thời phát huy vai trò quản lý cửa khẩu, cải cách thủ tục hành chính.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn- Chính ủy BĐBP bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh gần dân, vì dân, củng cố niềm tin của Nhân dân nơi biên giới đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao Bằng khen cho 20 tập thể và 51 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền về biên giới và Bộ đội Biên phòng năm 2025. Ban Văn hóa- Xã hội và Dân tộc (VOV2) nhận Bằng khen tập thể và nhà báo Nguyễn Tự Minh, Phó Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo nhận Bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về biên giới và BĐBP./.
