Nhằm chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời giảm nhẹ áp lực với các đơn vị thu gom, xử lý rác thải, thời gian qua nhiều hộ gia đình đã chủ động phân loại rác thải tại nguồn. Nghe bài viết dưới đây:

Chuyển về khu đô thị Ecopark, tỉnh Hưng Yên sinh sống hơn 2 năm nay, chị Nguyễn Phương Hải tự hình thành một thói quen mới là phân loại rác tại nhà. Mỗi khi vào bếp, sơ chế thực phẩm, chị thường để riêng các loại rác có thể phân hủy như cọng rau, đồ ăn thừa vào riêng một thùng rác; các loại rác tái chế như hộp xốp, túi đựng vào riêng một thùng rác khác. Trong các hoạt động thường nhật của gia đình, như khi chồng uống bia, các con uống sữa, nước ngọt,... chị cũng để vỏ lon, vỏ hộp vào thùng rác tái chế…

Chị Hải chia sẻ việc phân loại rác không khó. Chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối 5G, vào mạng, gõ vài từ khóa về phân loại rác là mỗi người sẽ biết cách phân loại. Bằng những hành động nhỏ mỗi ngày, bất cứ ai cũng có thể chung tay, góp sức làm cho môi trường xanh, sạch hơn. Hơn thế, việc làm này còn có thể mang lại một khoản tiền nhỏ nếu thường xuyên gom nhặt, rồi bán cho những người thu mua phế liệu.

“Sau khi xem một video về những người nước ngoài phân loại rác thải, em học và làm theo. Những loại rác rác hữu cơ em để riêng vào một thùng, rác tái chế em gom riêng, rồi bán cho người thu mua đồng nát”, chị Hải chia sẻ.

Tương tự, bà Nguyễn Thu Hồng, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội tự sắm cho gia đình hai thùng rác nhỏ, đồng thời tìm hiểu về cách phân loại rác trên các trang mạng.

Trong sinh hoạt hàng ngày, mỗi khi phát sinh rác thải, bà đều có ý thức phân loại. Các loại rác tái chế được để riêng vào một thùng. Thùng còn lại chứa các loại rác tổng hợp có thể tự phân hủy trong môi trường tự nhiên.

Là người bà, người mẹ trong gia đình, lại gương mẫu thực hiện nên khi vận động con cháu phân loại rác tại nguồn, ai nấy đều làm theo. Thành ra, từ lâu các thành viên trong gia đình bà Hồng đều có thói quen phân loại khi bỏ rác vào thùng.

Bà Hồng chia sẻ hành động nhỏ nhưng rất thiết thực trong việc bảo vệ môi trường. Mỗi người, hàng ngày đều nêu cao ý thức thực hiện, môi trường sống sẽ xanh, sạch và đẹp hơn.

“Tôi thấy việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm không của riêng ai. Ai cũng có thể chung tay bằng những hành động nhỏ. Hơn thế, là công dân thủ đô, tôi thấy mình cần gương mẫu”, bà Hồng nói.

Xuất phát từ ý thức trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ môi trường, bà Nguyễn Thị Hòa, ở phường Khương Đình cũng tự tìm hiểu về các loại rác, cách phân loại và mua hai thùng rác cho gia đình. Trong sinh hoạt, mỗi khi phát sinh rác, bà luôn chủ động phân loại để làm gương, sau đó khích lệ các con và cháu cùng thực hiện.

Chưa dừng lại ở đó, để hạn chế lượng rác thải nhựa ra môi trường, mỗi khi đi chợ, bà còn chủ động nói không với túi ni-lông.

“Khi tôi mua hàng, nhiều người có thói quen đựng vào túi ni-lon, tôi bảo họ gói vào giấy cho tôi để giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường”, bà Hòa chia sẻ.

Hiện các địa phương đang chịu áp lực rất lớn từ việc xử lý chất thải sinh hoạt, nhất là khu vực đô thị. Nguyên nhân, ngoài yếu tố lượng rác không ngừng tăng lên còn do rác chưa được phân loại nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

Những hành động nhỏ của mỗi người dân như phân loại rác tại nguồn là rất thiết thực, không chỉ biến các loại rác tái chế thành tài nguyên mà còn góp phần bảo vệ môi trường.