Từ khóa tìm kiếm: bảo vệ môi trưởng

Thanh niên tích cực bảo vệ môi trường

[VOV2] - Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn viên, thanh niên cả nước đã tích cực triển khai nhiều chương trình và hoạt động có ý nghĩa, trong đó hoạt động bảo vệ môi trường.

[VOV2] - Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn viên, thanh niên cả nước đã tích cực triển khai nhiều chương trình và hoạt động có ý nghĩa, trong đó hoạt động bảo vệ môi trường.

Một giờ tắt đèn tiết kiệm 428.000 kWh

[VOV2] - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết: Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 428.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 858,9 triệu đồng.

[VOV2] - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết: Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 428.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 858,9 triệu đồng.

Tổ chức sự kiện Giờ Trái đất theo hướng chuyên sâu

[VOV2] - Thông điệp Giờ Trái đất năm nay "Tiết kiệm điện - Thành thói quen" đã nhắc nhở mỗi người dân tiết kiệm điện là những hành động giản dị, thực tế.

[VOV2] - Thông điệp Giờ Trái đất năm nay "Tiết kiệm điện - Thành thói quen" đã nhắc nhở mỗi người dân tiết kiệm điện là những hành động giản dị, thực tế.

CLB tình nguyện vì môi trường SVWAO: “Biến 365 ngày đều là Ngày trái đất”

[VOV2] - Nhằm hưởng ứng Giờ trái đất 2024, CLB tình nguyện vì môi trường SVWAO thực hiện nhiều chiến dịch tiết kiệm điện, vận động nhiều người dân tham gia.

[VOV2] - Nhằm hưởng ứng Giờ trái đất 2024, CLB tình nguyện vì môi trường SVWAO thực hiện nhiều chiến dịch tiết kiệm điện, vận động nhiều người dân tham gia.

Khởi động cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" dành cho học sinh

[VOV2] - Cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" nhằm nâng cao nhận thức, hành động của trẻ em, học sinh về bảo vệ môi trường; khuyến khích các em tăng cường tư duy, thực hành kỹ năng xanh, hành vi xanh, thúc đẩy lối sống xanh.

[VOV2] - Cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" nhằm nâng cao nhận thức, hành động của trẻ em, học sinh về bảo vệ môi trường; khuyến khích các em tăng cường tư duy, thực hành kỹ năng xanh, hành vi xanh, thúc đẩy lối sống xanh.

Xuân muộn nhưng trọn vẹn

[VOV2] - Hết Tết, vòng quay lao động lại bắt đầu một chu kỳ mới. Với những công nhân vệ sinh môi trường, họ đã không có ngày nghỉ. Dịp Tết vừa qua, họ vẫn cần mẫn, cặm cụi với công việc của mình để mọi người du Xuân đón Tết trong môi trường trong sạch.

[VOV2] - Hết Tết, vòng quay lao động lại bắt đầu một chu kỳ mới. Với những công nhân vệ sinh môi trường, họ đã không có ngày nghỉ. Dịp Tết vừa qua, họ vẫn cần mẫn, cặm cụi với công việc của mình để mọi người du Xuân đón Tết trong môi trường trong sạch.

Bộ Tài nguyên & Môi trường và Hội Cựu chiến binh ký kết bảo vệ môi trường

[VOV2] - Chiều 25/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2024-2029.

[VOV2] - Chiều 25/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2024-2029.

Những điểm sáng về cảnh quan, môi trường ở Đông Anh

[VOV2] - Khu vực ao, hồ sau khi được cải tạo đã phát huy hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo thôn, làng ở huyện Đông Anh.

[VOV2] - Khu vực ao, hồ sau khi được cải tạo đã phát huy hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo thôn, làng ở huyện Đông Anh.

Sẵn sàng thực thi quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

[VOV2] - Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (gọi tắt là EPR) sẽ chính thức có hiệu lực (1/1/2024).

[VOV2] - Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (gọi tắt là EPR) sẽ chính thức có hiệu lực (1/1/2024).

Biến rác thành tiền gây quỹ từ thiện (Tiếng Thái)

[VOV2] - "Biến rác thành tiền” đã trở thành một trong những mô hình "điểm sáng" trong hoạt động của các cấp Hội LHPN thời gian qua. Từ nguồn tiền thu được, hội đã hỗ trợ đời sống cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

[VOV2] - "Biến rác thành tiền” đã trở thành một trong những mô hình "điểm sáng" trong hoạt động của các cấp Hội LHPN thời gian qua. Từ nguồn tiền thu được, hội đã hỗ trợ đời sống cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.