Sống “xanh” đang trở thành một xu hướng của tương lai, thể hiện rõ nét nhất là các bạn trẻ. Đây cũng là cách thể hiện trách nhiệm và sự cam kết của mỗi cá nhân nhằm giảm ô nhiễm môi trường. Nhiều bạn trẻ hiện nay đã hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần trong sinh hoạt hàng ngày mà thay thế bằng những vật liệu thân thiện với môi trường. Những hành động nhỏ này đang được lan tỏa hiệu quả trong thực tế nhằm bảo vệ môi trường sống. Bạn Đinh Thị Hồng, phường Ngọc Hà, Hà Nội cho biết, bạn luôn sử dụng chai đựng nước cá nhân, khi mua nước mang chai nước đi theo để hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần.
Mục tiêu của cách sống xanh là giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm tác hại của khí thải nhà kính, tránh lãng phí bất kể nguồn tài nguyên nào từ thực phẩm, vật dụng, cách thức di chuyển... đến đáp ứng nhu cầu hiện tại nhưng không làm suy kiệt tài nguyên cho các thế hệ tiếp theo. Do đó, những hành động thực tế của mỗi người dân như không dùng túi nilon hay sử dụng các vật liệu xanh không chỉ giúp giảm ô nhiễm môi trường mà còn hướng tới một cuộc sống xanh sạch hơn. Theo bà Nguyễn Minh Hoài ở phường Ngọc Hà, Hà Nội, chúng ta hoàn toàn có thể giảm được rác thải nhựa bằng chính những việc làm hàng ngày.
Không chỉ giảm rác thải nhựa, việc sử dụng và khai thác nhiều loại hình phương tiện thân thiện với môi trường sẽ góp phần xây dựng môi trường trong lành bền vững và giúp người dân có thêm nhiều sự lựa chọn, góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Trong thời gian gần đây, người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng xanh ngày càng nhiều và thường xuyên hơn. Điều này cho thấy xu hướng phát triển của giao thông xanh ngày càng rõ nét. Bạn Thu Thủy, phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết, bạn thường xuyên sử dụng xe buýt điện do không ồn và sạch sẽ.
Bên cạnh xe buýt điện, xe máy điện hay ô tô điện hiện nay tàu điện trên cao và xe đạp điện cũng đang dần trở thành xu hướng, được nhiều người dân lựa chọn vì đây là các loại phương tiện tiết kiệm nhiên liệu và hạn chế ô nhiễm môi trường, thuận tiện cho người dân. Hiện nay, các điểm cho thuê xe đạp công cộng không còn xa lạ với những người trẻ vì khá tiện dụng do gần các trạm xe buýt hay các điểm vui chơi. “xe đạp rất tiện lợi, em có thể di chuyển được nhiều nơi mà không cần băn khoăn về trả xe”, bạn Nguyễn Linh Nhi, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết.
Việc người dân ý thức hơn trong việc giữ môi trường xanh - sạch không chỉ giúp môi trường trong sạch mà còn tạo ra lối sống văn minh của mỗi người dân thành thị. Một không gian sống trong lành ở mỗi gia đình cũng sẽ góp phần tạo nên ý thức để mọi người cùng giữ môi trường chung sạch sẽ. Ngay cả những ngõ nhỏ cũng được người dân quét bụi dọn rác và chăm chút bằng những mảng xanh. Những hành động này đang làm thay đổi bộ mặt của các khu dân cư và lối sống của người dân. Chị Lê Thị Hội, phường Hồng Hà, Hà Nội khẳng định, chị cùng bà con trong khu phố sẽ luôn giữ gìn môi trường chung sạch đẹp.
Người dân đã ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường sống, luôn nhắc nhau không vứt rác bừa bãi và cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, tạo nên một không gian thoáng mát. Không chỉ các hộ dân mà cả học sinh, sinh viên, các nhóm tình nguyện đều góp sức trong việc giữ sạch môi trường sống. Những thay đổi từ ý thức cá nhân đến hành động cộng đồng đang giúp môi trường ngày càng trở nên xanh - sạch và đẹp hơn trong mắt mỗi người dân./.
