Từ khoảng 4 giờ sáng, hàng chục tăng ni, Phật tử cùng đông đảo người dân đã có mặt tại chính điện để chuẩn bị cho buổi lễ. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm, dưới mái chùa Quán Sứ, tiếng chuông Đại hồng hòa cùng tiếng trống Bát Nhã trầm hùng vang lên, tạo nên bầu không khí thiêng liêng, thành kính. Sau nghi thức cử ba hồi chuông, trống Bát Nhã, chư tăng cùng Phật tử tiến hành tụng kinh, cầu siêu, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết tháng 7 hàng năm là mùa tri ân, báo ân trong truyền thống Phật giáo. Đối với nhân dân cả nước, đây cũng là dịp hướng về các Anh hùng liệt sĩ với tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".
Dịp tháng 7 năm nay càng trở nên ý nghĩa khi cả nước đang triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thể hiện trách nhiệm, đạo lý và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
Có mặt từ rất sớm để tham dự buổi lễ, nhiều Phật tử và người dân bày tỏ sự xúc động trước nghi thức trang nghiêm. Bà Nguyễn Thị Lan (62 tuổi) chia sẻ, năm nào gia đình bà cũng đến chùa Quán Sứ vào dịp 27/7 để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Theo bà, đúng thời khắc tiếng chuông và tiếng trống vang lên, mọi người đều lặng đi trong niềm thành kính và biết ơn các thế hệ đi trước.
Trong khi đó, Phật tử Diệu Minh (xã Gia Lâm, Hà Nội), người đã có gần 10 năm tu tập tại chùa Quán Sứ, cho biết chị đến chùa từ 4 giờ sáng để cùng tăng ni, Phật tử tụng kinh, cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ. "Là một người con của Việt Nam, chúng tôi luôn đời đời ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc", chị chia sẻ.
Theo truyền thống Phật giáo, chuông và trống Bát Nhã giữ vị trí đặc biệt trong các nghi lễ quan trọng. Tiếng chuông được xem là lời nguyện cầu quốc thái dân an, gửi gắm mong ước về hòa bình, an lạc và hạnh phúc cho muôn người. Nghi thức cử ba hồi chuông, trống Bát Nhã thường được thực hiện trong các đại lễ của Phật giáo như Phật đản, Vu Lan, Thượng nguyên, giỗ Tổ và những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các tỉnh, thành phố thông báo tới toàn bộ chùa và cơ sở tự viện đồng loạt cử ba hồi chuông, trống Bát Nhã vào đúng 5 giờ sáng 27/7 để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Theo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa truyền thống "tri ân, báo ân" của Phật giáo, đồng thời giáo dục các thế hệ hôm nay luôn khắc ghi sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập dân tộc, hòa bình và hạnh phúc của nhân dân./.
