Trận chung kết VPL-S7 giữa XSKT Đắk Lắk và Thảo Vy Organic diễn ra vô cùng kịch tính. Dù áp đảo thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, XSKT Đắk Lắk vẫn hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ kỷ luật của đối phương trong hiệp 1.
Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 48 khi Văn Phi (Thảo Vy Organic) nhận thẻ vàng thứ hai. Chơi thiếu người, đại diện miền Nam lùi sâu phòng ngự và liên tục được cứu thua nhờ sự xuất sắc của thủ môn Quý Công cùng xà ngang.
Tuy nhiên, phải đến những phút bù giờ cuối trận, thế bế tắc mới được phá vỡ. Phút 70+4, Hoài An đánh đầu cận thành từ đường kiến tạo của Văn Chương để mở tỷ số cho XSKT Đắk Lắk. Bốn phút sau, chính Văn Chương ghi tên mình lên bảng tỷ số, ấn định chung cuộc 2-0. Chiến thắng vỡ òa ở những phút bù giờ chính thức đưa đại diện miền Trung - Tây Nguyên lên ngôi vô địch VPL-S7.
Đối với XSKT Đắk Lắk, chức vô địch này mang ý nghĩa của sự giải tỏa và khẳng định bản lĩnh sau khi sẩy chân đầy tiếc nuối tại VPL-S6 năm ngoái. HLV Trần Đức Thiện không giấu nổi sự xúc động: "Cảm xúc sung sướng lắm, tại vì 2 lần vô chung kết VPL, VSC rồi mà lần này anh em mới làm được. Toàn đội ai cũng khao khát, quyết tâm và đồng lòng. Đặc biệt, năm nay đội bổ sung một số vị trí nên đội hình có chiều sâu và đồng đều hơn."
Đội trưởng Trần Đức Long, người vinh dự nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, bày tỏ: "Để có thành công ngày hôm nay là sự đoàn kết, sự quyết tâm và cả sự may mắn nữa nên bọn em mới đạt được. Đội đã sẩy chân vào năm ngoái, dù chơi một trận rất tốt nhưng không có sự may mắn nên đã để thua ở hiệp phụ, năm nay toàn đội hạ quyết tâm đến phút cuối cùng và toàn đội đã giành được cúp vô địch nên mọi người rất vui."
Chung vui cùng tập thể, Chủ tịch CLB Trương Nguyễn Thành Đạt khẳng định đây là thành quả xứng đáng cho sức mạnh đoàn kết của toàn đội ở lần thứ 3 lọt vào trận chung kết trong vòng năm năm qua, đồng thời là niềm tự hào lớn lao cho cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
"Chức vô địch này không chỉ có ý nghĩa lớn với đội bóng mà còn cả với khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Chức vô địch năm nay là điều xứng đáng cho nên chúng tôi rất vui mừng. Yếu tố quan trọng nhất làm nên thắng lợi này là trong đội anh em đoàn kết từ trên xuống dưới, từ ban huấn luyện đến cầu thủ. Đó là một sức mạnh rất to lớn."
Trong khi đó, ở trận tranh hạng ba diễn ra trước đó, đại diện miền Bắc là SHB đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Thái Huy Bảo. Các bàn thắng của Mạnh Cường, Văn Thuận và Phan Thái mang về cái kết đẹp cho SHB, trong khi Tuấn Duy là người ghi bàn danh dự cho đại diện Đà Nẵng.
Như vậy, khép lại mùa giải VPL-S7, XSKT Đắk Lắk xuất sắc lên ngôi vô địch, đồng thời thâu tóm hai giải thưởng cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất gọi tên đội trưởng Trần Đức Long và HLV xuất sắc nhất là Trần Đức Thiện.
Cán đích ở vị trí Á quân là Thảo Vy Organic cùng giải Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất lần lượt xướng tên Trương Quý Công và Hồ Hoàng Hưng, trong khi SHB đứng hạng Ba và giành thêm giải Phong cách. Đặc biệt, danh hiệu Vua phá lưới VPL-S7 được trao cho 7 cầu thủ cùng ghi được 2 bàn.
