Từ khóa tìm kiếm: sống xanh

Khởi động cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" dành cho học sinh

[VOV2] - Cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" nhằm nâng cao nhận thức, hành động của trẻ em, học sinh về bảo vệ môi trường; khuyến khích các em tăng cường tư duy, thực hành kỹ năng xanh, hành vi xanh, thúc đẩy lối sống xanh.

[VOV2] - Cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" nhằm nâng cao nhận thức, hành động của trẻ em, học sinh về bảo vệ môi trường; khuyến khích các em tăng cường tư duy, thực hành kỹ năng xanh, hành vi xanh, thúc đẩy lối sống xanh.

Bạn trẻ và xu hướng “sống xanh”

[VOV2] - Khi những tin tức về môi trường bị ô nhiễm, diện tích rừng bị thu hẹp, trái đất dần nóng lên, lối “sống xanh” đang được giới trẻ đón nhận và quan tâm nhiều hơn.

[VOV2] - Khi những tin tức về môi trường bị ô nhiễm, diện tích rừng bị thu hẹp, trái đất dần nóng lên, lối “sống xanh” đang được giới trẻ đón nhận và quan tâm nhiều hơn.

Khơi thông “điểm nghẽn” về chính sách để phát triển năng lượng tái tạo

[VOV2] - Với tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, Việt Nam từng phát triển “nóng” về điện gió, điện mặt trời. Tuy nhiên, việc phát triển nguồn năng lượng này hiện đang bị khựng lại bởi những chướng ngại về cơ chế, chính sách.

[VOV2] - Với tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, Việt Nam từng phát triển “nóng” về điện gió, điện mặt trời. Tuy nhiên, việc phát triển nguồn năng lượng này hiện đang bị khựng lại bởi những chướng ngại về cơ chế, chính sách.

Phân loại rác tại nguồn: Để rác "góp sức" cho cuộc sống xanh (Tiếng Thái)

[VOV2] - Tái chế, phân loại rác tại nguồn không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn giúp cho môi trường sống của chúng ta thêm xanh hơn, từ đó cuộc sống của mỗi người sẽ hạnh phúc, mạnh khỏe hơn.

[VOV2] - Tái chế, phân loại rác tại nguồn không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn giúp cho môi trường sống của chúng ta thêm xanh hơn, từ đó cuộc sống của mỗi người sẽ hạnh phúc, mạnh khỏe hơn.

Phân loại rác tại nguồn: Để rác "góp sức" cho cuộc sống xanh

[VOV2] - Tái chế, phân loại rác tại nguồn không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn giúp cho môi trường sống của chúng ta thêm xanh hơn, từ đó cuộc sống của mỗi người sẽ hạnh phúc, mạnh khỏe hơn.

[VOV2] - Tái chế, phân loại rác tại nguồn không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn giúp cho môi trường sống của chúng ta thêm xanh hơn, từ đó cuộc sống của mỗi người sẽ hạnh phúc, mạnh khỏe hơn.

Sống vui hơn khi hạn chế dùng túi nilon

[VOV2] - Tại Việt Nam, bình quân mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi nilon/tháng, riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 80 tấn rác thải nhựa và túi nilon.

[VOV2] - Tại Việt Nam, bình quân mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi nilon/tháng, riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 80 tấn rác thải nhựa và túi nilon.

Tiêu dùng xanh – Cùng sống lành

[VOV2] - Sáng 21/7/2023, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (Đài Tiếng nói Việt Nam) tổ chức Lễ Khai mạc triển lãm “Tiêu dùng xanh - Cùng sống lành” tại Hà Nội.

[VOV2] - Sáng 21/7/2023, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (Đài Tiếng nói Việt Nam) tổ chức Lễ Khai mạc triển lãm “Tiêu dùng xanh - Cùng sống lành” tại Hà Nội.

"Chỉ một Trái đất" - Thông điệp xây dựng lối sống xanh, bền vững

[VOV2] - “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) là chủ đề ngày Môi trường Thế giới - 05/6 năm nay. Đây cũng là thông điệp 50 năm trước tại Hội nghị đầu tiên về môi trường do Liên Hợp Quốc tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển.

[VOV2] - “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) là chủ đề ngày Môi trường Thế giới - 05/6 năm nay. Đây cũng là thông điệp 50 năm trước tại Hội nghị đầu tiên về môi trường do Liên Hợp Quốc tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển.

Cụ ông tận dụng rác thải nhựa để mưu sinh và bảo vệ môi trường

[VOV2] - “Đồng Hới, Bố Trạch… ở đâu cũng có rổ rá tôi đan. Ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng người đến đặt tôi làm 10 - 15 sản phẩm”, ông Nguyễn Bá Tụng tự hào.

[VOV2] - “Đồng Hới, Bố Trạch… ở đâu cũng có rổ rá tôi đan. Ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng người đến đặt tôi làm 10 - 15 sản phẩm”, ông Nguyễn Bá Tụng tự hào.

Người dân, doanh nghiệp chung tay giảm thiểu rác thải nhựa

[VOV2] - “Chúng tôi hiểu rõ lợi ích của việc hạn chế rác thải nhựa ra môi trường nên ai cũng rất hứng thú với việc đan làn từ những sợi dây buộc hàng thải bỏ, đi chợ không dùng túi ni-lon”, bà Nguyễn Thị Túc chia sẻ.

[VOV2] - “Chúng tôi hiểu rõ lợi ích của việc hạn chế rác thải nhựa ra môi trường nên ai cũng rất hứng thú với việc đan làn từ những sợi dây buộc hàng thải bỏ, đi chợ không dùng túi ni-lon”, bà Nguyễn Thị Túc chia sẻ.