Trước tốc độ đô thị hóa nhanh và tình trạng rác thải sinh hoạt, công nghiệp, xây dựng ngày càng phức tạp, việc nâng cao ý thức cộng đồng trong giữ gìn vệ sinh môi trường là nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và bền bỉ. Thời gian qua, Chi hội phụ nữ tổ dân phố 20 Tương Mai, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình “Tuyến phố không rác”, qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường.

Không gian thoáng đãng, sạch đẹp, hai bên đường không có rác thải sinh hoạt bị vứt bỏ bừa bãi. Vỉa hè trước cửa mỗi nhà đều có những chậu cây xanh được chăm chút, cắt tỉa gọn gàng. Đó là thành quả từ mô hình “Tuyến phố không rác” do Chi hội phụ nữ tổ dân phố 20 Tương Mai, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội triển khai và duy trì hơn 2 năm qua.

Bà Trương Thị Thể, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ dân phố 20 Tương Mai cho biết, trước đây, nhiều hộ dân vẫn giữ thói quen bỏ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định. Những ngày nắng nóng, rác thải sinh hoạt bốc mùi khó chịu, còn vào ngày mưa, nước thải và rác bị cuốn trôi gây mất mỹ quan. Từ thực tế đó, Chi hội phụ nữ đã vận động, tuyên truyền người dân cùng thực hiện mô hình “Tuyến phố không rác” với mong muốn từng bước hình thành nếp sống văn minh, sạch đẹp.

"Trước nhiều hộ dân đặc biệt là những hộ thuê trọ, họ vứt rác bất kể giờ giấc. Sau có mô hình “Tuyến phố không rác”, chúng tôi không chỉ tuyên truyền, vận động người dân vứt rác đúng giờ, cứ 4 giờ chiều có xe rác đến thì mang rác ra ngoài hoặc bỏ lên xe. Thực tế không phải ai cũng nghe theo, thế nhưng, cứ nhìn thấy rác là chị em tôi nhặt và vứt giùm họ. Sau họ thấy ngại thì họ không vứt rác bừa bãi nữa. Họ mua thùng rác to để trong sân rồi đến giờ đem vứt. Bây giờ ai đến đây cũng đều phải khen vì cả tuyến phố không có chút rác thải nào", bà Trương Thị Thể hào hứng kể.

Để thay đổi thói quen đã tồn tại từ lâu không phải dễ dàng mà cần rất nhiều thời gian, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm của từng hội viên Chi hội phụ nữ. Không chỉ tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác, bỏ rác đúng giờ mà Chi hội phụ nữ còn phối hợp với các đoàn thể, người dân địa phương để nhắc nhở từng đối tượng vi phạm nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Bà Trương Thị Thể, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ dân phố 20 Tương Mai chia sẻ, nếu bây giờ có rác ở ngoài đường là người ta gọi ngay cho Chi hội phụ nữ. Sau đó, chúng tôi và tổ trường tổ đảng cùng phối hợp trích camera, truy đến tận cùng để nhắc nhở. Nhắc vài lần thì người ta cũng ngại, người ta phải có ý thức. Giờ thấy đường xá sạch sẽ như này, họ ngại không muốn vứt ra luôn.

Để mô hình phát huy hiệu quả, Chi hội phụ nữ chia thành 5 nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một đoạn đường. Cứ 6h30 sáng hàng ngày, các thành viên trong nhóm lại cùng nhau quét dọn và thu gom rác thải dọc tuyến phố trên địa bàn. Theo bà Trần Thị The, nhóm trưởng nhóm 1 Chi hội phụ nữ tổ dân phố 20 Tương Mai, việc làm này giúp cho các tuyến phố luôn luôn xanh, sạch, đẹp:

"Chúng tôi chia ra từng nhóm nhỏ phụ trách từng đoạn đường. Đường nhà tôi bên này thì sẽ quét dọn bên này, bên kia sẽ có 2 - 3 chị hội viên trong nhóm tôi đảm nhậm. Mỗi sáng, cứ thể dục thể thao về le chúng tôi quét dọn để cho môi trường sống của mình trong lành và không có rác thải", bà Trần Thị The cho biết.

Đặc biệt, mỗi gia đình hội viên phụ nữ còn trồng ít nhất hai chậu cây xanh trước nhà. Với những nhà cho thuê trọ hoặc khu vực công cộng, Chi hội phụ nữ dùng quỹ mua các chậu cây trang trí, tạo nên một tuyến phố không rác đúng nghĩa, vừa xanh mát, vừa sạch đẹp.

Chẳng những tham gia quét dọn tuyến phố mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Du, một trong những thành viên nòng cốt của mô hình “Tuyến phố không rác” còn là người chăm chút cho từng chậu cây dọc hai bên đường. "Chúng tôi phải đi xin từng chậu cây rồi chăm chút mỗi ngày mới tạo nên được cảnh quan như hiện tại. Quét dọn hàng ngày rồi sáng ra đi tập cứ thấy rác là chị em lại nhặt luôn, chứ còn chỉ trông chờ vào mỗi thứ 7 ra quân thì không thể sạch được".

Không chỉ mang lại diện mạo mới cho khu dân cư, mô hình “Tuyến phố không rác” đã lan tỏa thông điệp sống xanh bằng chính việc làm cụ thể, thiết thực mỗi ngày của mỗi hội viên Chi hội phụ nữ. Bà Vương Thị Kim Mai ở ngõ 147A/60 phố Tân Mai, phường Tương Mai cho rằng khi mỗi người cùng nâng cao ý thức, môi trường sống sẽ ngày càng văn minh và đáng sống hơn.

"Trước cửa nhà tôi trồng 5 chậu cây xanh, thứ nhất là sạch môi trường, thứ 2 là đẹp nhà mình, đẹp cả phố. Khi nhìn tuyến phố mfinh cảm thấy thư thái, khỏe hẳn lên. Bạn tôi đến cũng khen tuyến phố sạch sẽ, đi từ đầu đường vào sạch sẽ, cây cối xanh mát, dễ chịu", bà Vương Thị Kim Mai chia sẻ.

Có thể nói, mô hình “Tuyến phố không rác” của Chi hội phụ nữ tổ dân phố 20 Tương Mai, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã mang lại ý nghĩa lớn, không chỉ làm đẹp cho khu phố mà còn vun đắp ý thức trách nhiệm cộng đồng cho mỗi người dân. Đồng thời, khơi dậy, lan tỏa giá trị sống xanh trong mỗi gia đình, mỗi con phố từ những điều nhỏ nhất.