Diễn đàn phát triển bền vững ngành xây dựng Việt Nam 2026 được xây dựng theo định hướng giảm thiểu tác động môi trường và lan tỏa văn hóa phát triển bền vững ngay từ khâu tổ chức. Với sự tham gia của các đơn vị uy tín, diễn đàn tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn thường niên cấp quốc gia mang tầm quốc tế, là không gian kết nối các sáng kiến, chính sách và giải pháp thực tiễn, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh của ngành xây dựng Việt Nam.

Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và vật liệu xây dựng TP.HCM khẳng định, diễn đàn sẽ là cầu nối giữa chính sách và doanh nghiệp. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ban tổ chức đã xây dựng diễn đàn trở thành một nền tảng hành động thử nghiệm thực chất. Ngay sau khi diễn đàn khép lại, những kiến nghị và sáng kiến có giá trị sẽ được tổng hợp gửi tới các cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp. Ban tổ chức sẽ lựa chọn các nội dung khả thi nhất để triển khai ngay dưới hình thức chương trình hợp tác. Diễn đàn năm nay hướng tới mục tiêu tạo động lực để các doanh nghiệp chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng hiệu quả về kinh tế và và bền vững hơn về xã hội-môi trường.

Ngành xây dựng hiện đóng vai trò quan trọng đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực sử dụng khối lượng lớn tài nguyên, vật liệu, năng lượng và tạo ra lượng phát thải đáng kể trong toàn bộ vòng đời công trình. Chính vì vậy, thúc đẩy phát triển giao thông xanh, công trình xanh, giảm phát thải carbon là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong quá trình phát triển đất nước theo hướng nhanh và bền vững.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tích cực nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển giao thông xanh, công trình xanh, công trình sử dụng năng lượng hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu. “Nhiều quy định được nghiên cứu, hoàn thiện trong hệ thống pháp luật về xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi xanh trong hoạt động đầu tư xây dựng”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh khẳng định.

Những thuận lợi từ cơ chế chính sách đã tạo điều kiện để doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng chủ động ứng dụng các công nghệ xây dựng xanh, sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng có phát thải thấp cũng như tăng cường quản lý vận hành công trình theo hướng bền vững. Minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân thể hiện bằng việc nước ta đứng thứ 8/180 quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng công trình xanh được chứng nhận cùng với hơn 370 phương tiện xanh đang lưu thông trên cả nước.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy tăng trưởng xanh để hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phát triển bền vững trở thành điều kiện bắt buộc để ngành xây dựng nước ta nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển.

Theo phân tích của ông Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, phát triển bền vững không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành điều kiện của năng lực cạnh tranh giữa các quốc gia. Các thị trường xuất khẩu, tổ chức tài chính và các nhà đầu tư ngày càng quan tâm nhiều hơn đến dấu chân carbon, nguồn gốc nguyên liệu cũng như hiệu quả sử dụng năng lượng hay trách nhiệm lao động, quản trị trong doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, ngành xây dựng giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của đất nước.

Đây không chỉ là ngành kinh tế có quy mô lớn, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và phát triển hạ tầng quốc gia, mà còn là ngành có tác động sâu rộng tới quá trình đô thị hoá và sử dụng tài nguyên cũng như năng lượng.

Cũng tại Diễn đàn, 17 doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững đã được vinh danh vì những thành tích nổi bật trong đổi mới công nghệ, quản trị ESG, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và tạo ra các giá trị tích cực cho cộng đồng.

Diễn đàn cũng trao chứng nhận các chuẩn công trình xanh quốc tế uy tín cho các dự án tiêu biểu nhằm tôn vinh những dấu ấn tiên phong của hành trình xanh hóa ngành xây dựng. Những hoạt động này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Ban Tổ chức Diễn đàn trong việc biến các mục tiêu phát triển bền vững thành những hành động cụ thể, thiết thực và có khả năng tạo tác động lâu dài./.