Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào ở khu vực miền núi, hướng đến phát triển bền vững, thời gian qua, các tổ chức, đoàn thể và chính quyền địa phương của tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung, nguồn nước sạch nói riêng.
Mưa dầm thấm lâu, giờ đây, từ các em nhỏ đến người lớn tuổi đều hiểu rõ giá trị của nguồn nước, đồng thời thực hiện việc bảo vệ nguồn tài nguyên này từ những hành động nhỏ mỗi ngày. Nghe nội dung bài viết dưới đây.
Nhằm nâng cao biểu biết và ý thức của học sinh về bảo vệ môi môi trường, bảo vệ nguồn nước, từ lâu, Trường THPT Hạ Hòa, xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ địa phương thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào ngày Thứ Hai đầu tuần.
Sau lễ chào cờ, hơn 900 học sinh và thầy cô của toàn trường cùng ngồi xuống, lắng nghe và trao đổi với người thuyết trình.
Trong thời gian khoảng 45 phút, hàng loạt câu hỏi với những băn khoăn, thắc mắc được nêu ra và trả lời chi tiết, như: nước có vai trò như thế nào với sự sống? trách nhiệm bảo vệ nguồn nước thuộc về ai? Cần làm gì để bảo vệ nguồn nước…?
Học sinh Trương Ngọc Liên cho biết em sử dụng nước hàng ngày nên từng nghĩ nguồn tài nguyên này là vô hạn. Thông qua buổi truyền thông, em mới biết đây là nguồn tài nguyên hữu hạn và vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống. Liên chia sẻ.
“Trước khi nghe buổi tuyên truyền, cháu cỉ biết sơ bộ về nguồn nước. Còn bây giờ, cháu hiểu rõ về quy trình tuần hoàn của nguồn nước, thế nào là nước sạch và vai trò của nó đối với sự sống”, Liên chia sẻ.
Không chỉ hiểu rõ tầm quan trọng của nguồn nước đối với sự sống, Trương Ngọc Liên còn nắm được các quy định pháp luật hiện hành về trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ nguồn nước, trong đó có bản thân mình.
Khi biết rằng “bảo vệ nguồn nước là trách nhiệm không thuộc về riêng ai”, Liên tự nhủ sẽ chung tay bảo vệ nguồn nước từ những hành động nhỏ mỗi ngày, đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ nguồn nước nói riêng đến những người xung quanh.
“Để bảo vệ nguồn nước cần thực hiện từ những hành động nhỏ của mỗi nười như không xả rác bừa bãi. Cháu sẽ tuyên truyền điều này đến những người xung quanh nơi cháu ở như người già và các em nhỏ để mỗi người cùng thực hiện”, Liên chia sẻ.
Thông qua buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ nguồn nước, học sinh Nguyễn Cẩm Thơ cũng hiểu rõ hơn về vai trò của nước đối với sự sống trên trái đất, nhất là con người.
Thơ cho biết bố mẹ từng phải mua nước sạch để dùng vào mục đích ăn, uống nhưng chưa hiểu rõ lý do. Tham dự buổi tuyên truyền và đặt ra những câu hỏi, em mới biết về chất lượng nguồn nước tại địa phương và lý do bố mẹ từng phải mua nước.
“Khi tham gia buổi tuyên truyền cháu mới biết bố mẹ phải mua nước để sử dụng vào việc ăn uống vì nguồn nước ngầm tại địa phương có hàm lượng caxi cao, chi dùng để tưới cây, tắm giặt”, Thơ chia sẻ.
Khi biết rằng nước không phải là tài nguyên vô tận, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước không của riêng ai, Thơ tự nhủ sẽ thực hành lối sống xanh. Trong cuộc sống, nếu bắt gặp những hành vi xâm hại môi trường và nguồn nước, em sẽ không ngại lên án.
“Phải cả cộng đồng chung tay mới bảo vệ được nguồn nước. Ở quê cháu, nhiều người vẫn xả rác ra môi trường, sử dụng thuốc trừ sâu. Cháu sẽ tuyên truyền và phân tích để mọi người thay đổi nhận thức và hành vi”, Thơ chia sẻ.
Còn tại xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ, việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ nguồn nước gắn liền với công tác bảo vệ rừng. Điển hình là khu vực xóm Sưng, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Dao Tiền.
Ông Lý Văn Nghĩa, Trưởng xóm Sưng, xã Cao Sơn cho biết tổng diện tích xóm Sưng là 728 héc-ta. Trong đó, hơn 360 héc-ta là rừng tự nhiên, khoảng 300 héc-ta là rừng sản xuất, còn lại là đất ở và đất nông nghiệp.
Trên địa bàn xã từng có một số xóm xảy ra tình trạng khan hiếm nước do bà con phá rừng để làm nương. Khi biết rõ nguyên nhân dẫn đến khan hiếm nước, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và môi trường.
Hiểu rõ lợi ích nên bà con nơi đây thực hiện rất tốt các chính sách, pháp luật về bảo vệ rừng.
“Trên địa bàn xóm Sưng có các loại rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng nguyên sinh. Do địa phương quan tâm công tác tuyên truyền nên bà con thực hiện tốt việc bảo vệ rừng và giữ được nguồn nước. Những xóm lân cận, họ không giữ được rừng nên thiếu nước. Họ đến xin nước, chung tôi đề nghị họ trồng lại rừng. Có rừng mới có nước”, ông Nghĩa cho biết.
Cứ như vậy, thông qua những buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cùng với diễn biến thực tế tại địa phương, bà con ở khu vực miền núi hiểu rõ hơn về vai trò của nguồn nước đối với sự sống.
Nhận thấy việc bảo vệ nguồn nước là trách nhiệm không của riêng ai, nên từ những em nhỏ cho đến người lớn tuổi tại các thôn, bản tại tỉnh Phú Thọ đều tích cực tham gia bảo vệ nguồn tài nguyên này bằng những hành động thiết thực mỗi ngày.
