Chương trình hướng tới mục tiêu phục hồi 72 héc-ta rừng tự nhiên tại xã Vân Hồ, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La và xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ thông qua việc trồng 43.400 cây bản địa, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương. Gần 100 đại biểu, đại diện các doanh nghiệp, lực lượng kiểm lâm và người dân địa phương trực tiếp tham gia trồng 3.000 cây tại khu vực rừng cộng đồng bản Pa Cốp – sinh cảnh quan trọng của Vượn đen má trắng cùng nhiều loài động, thực vật hoang dã.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Phòng Kinh tế, UBND xã Vân Hồ cho biết, đối với Vân Hồ, rừng không chỉ là tài nguyên thiên nhiên quý giá mà còn là nền tảng cho sinh kế, bảo vệ nguồn nước và gìn giữ đa dạng sinh học. “Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của PanNature, Vietnam Airlines, MoMo cùng các đối tác trong việc chung tay phục hồi rừng. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay là một cam kết cho tương lai xanh của địa phương và các thế hệ mai sau”, ông Hưng cho biết.

Còn ông Mùa A Tồng, đại diện Hạt Kiểm lâm khu vực X nhấn mạnh việc bảo vệ và phục hồi rừng. Đây là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự chung sức của chính quyền, lực lượng kiểm lâm, cộng đồng và doanh nghiệp. “Chúng tôi tin rằng những diện tích rừng được phục hồi từ chương trình hôm nay sẽ tiếp tục được chăm sóc, bảo vệ và phát triển thành những cánh rừng khỏe mạnh, góp phần bảo tồn thiên nhiên và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu”, ông Mùa A Tổng khẳng định.

“Góp lá vá rừng” là sáng kiến phục hồi rừng bắt đầu thực hiện từ năm 2024. Ngay trong năm đầu tiên, chương trình đã hoàn thành vượt mục tiêu, trồng mới 35.000 cây bản địa tại dải rừng giữa Vân Hồ (Sơn La) và Hang Kia – Pà Cò (Phú Thọ). Năm 2025, chiến dịch tiếp tục mở rộng quy mô với hơn 60.000 cây bản địa được trồng tại rừng phòng hộ Pha Luông (Chiềng Sơn, Sơn La), hướng tới mục tiêu dài hạn phủ xanh hơn 100 héc-ta rừng.

Thông qua hoạt động trồng rừng, chương trình “Góp lá vá rừng” không chỉ phục hồi những cánh rừng bị suy thoái mà còn góp phần duy trì kết nối sinh học giữa Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha và Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tạo nền tảng cho sự phục hồi hệ sinh thái bền vững trong dài hạn. Các loài cây bản địa như dổi, trám, chò chỉ, gù hương, quế và dẻ gai được lựa chọn phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực, góp phần nâng cao tỷ lệ sống, phục hồi cấu trúc rừng tự nhiên nhiều tầng tán và tăng cường đa dạng sinh học.

- Ngày Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới được tổ chức vào ngày 28 tháng 7 hàng năm. Mục đích của ngày này là nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên Trái đất.

- "Góp lá vá rừng" nằm trong khuôn khổ chương trình Rừng Xanh Lên do PanNature khởi xướng từ năm 2022, kết nối doanh nghiệp và cộng đồng cùng phục hồi những cánh rừng tự nhiên bị suy thoái, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam./.