Các VĐV tranh tài ở 9 môn thể thao, gồm 5 môn thể thao Olympic (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, pickleball, bóng bàn) và 4 môn thể thao quân sự (chiến sĩ khỏe, bơi ứng dụng, vượt vật cản, chạy 3.000m và vũ trang 3.000m).
Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội thao nêu rõ: “Hội thao năm nay là một trong các hoạt động thiết thực để chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của quân đội, đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, với mục tiêu khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo và sẵn sàng chiến đấu, bảo đảo sức cơ động và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ. Đặc biệt đối với đội ngũ sỹ quan tương lai, việc thường xuyên rèn luyện thể lực, nâng cao ý chí, nghị lực vượt khó có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với quá trình học tập, công tác huấn luyện và chỉ huy bộ đội sau này”.
Hội thao là cơ sở để đảng ủy, ban giám đốc, ban giám hiệu các học viện, trường sĩ quan, trường đại học kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao của đơn vị, đồng thời là dịp để các VĐV gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, thi đấu trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng giữa các nhà trường trong toàn quân.
“Chúng tôi lựa chọn trọng tài ở 9 nội dung thi đấu trong toàn quân, trong quá trình tập huấn có mời trọng tài của các liên đoàn bóng đá, bóng chuyền, pickleball, đồng thời mời một số trọng tài quốc gia điều khiển những trận quyết định. Với phương châm chất lượng đào tạo là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, khi tổ chức Hội thao, các học viện, trường có đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV có nền tảng thể lực tốt, thì sau khi tốt nghiệp, thì các đồng chí đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, sẵn sàng chiến đấu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc” - Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết.
Một số nội dung thi đấu của Hội thao đã khởi tranh từ ngày 14/10, đến nay ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Ở môn chiến sĩ khỏe, giải nhất toàn năng cá nhân thuộc về Vừ A Hùng (Trường Sĩ quan Chính trị) với 1.697 điểm. Nội dung cầu lông đơn nam đã ghi danh nhà vô địch là Phan Huy Long (Trường Sĩ quan Chính trị), còn Nguyễn Thị Thảo Ngân (Học viện Kỹ thuật Quân sự) vô địch nội dung cầu lông đơn nữ. Môn bóng chuyền khối 2 xác định 2 đội vào chung kết là Học viện Phòng không – Không quân và Học viện Biên phòng. Hội thao tiếp tục diễn ra sôi nổi đến ngày 23/10.
“Đây cũng là đợt tập duyệt, chuẩn bị tốt nhất để hướng tới Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10, cũng như tuyển chọn được những VĐV xuất sắc nhất để tham gia vào Đoàn Thể thao Quân đội, với lễ xuất quân sẽ diễn ra vào ngày 03/11 tại Quân khu 7. Các giải thể thao quốc gia và quốc tế thì Quân đội luôn đóng góp các VĐV xuất sắc, có thành tích rất cao, tôi chúc thể thao Quân đội nói chung và Hội thao lần này thành công tốt đẹp, tìm ra những VĐV, những đội tuyển xuất sắc” - bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, nhìn nhận./.
