Hạng cân 49kg nam quy tụ nhiều đô cử hàng đầu, trong đó đối thủ lớn nhất của Lê Văn Công là nhà đương kim vô địch Paralympic Omar Qarada (Jordan).
Ngay lượt đầu, Lê Văn Công tự tin chinh phục thành công mức tạ 171kg. Trong khi đó, Omar Qarada vượt qua mức 174kg. Sang lượt thứ hai, lực sĩ Việt Nam không thành công ở mức 176kg, tạo lợi thế cho đối thủ khi tiếp tục thành công ở mức này.
Bước vào lượt đẩy quyết định thứ ba, màn "tố tạ" cân não diễn ra khi Lê Văn Công nâng mức tạ lên 178kg nhằm gây sức ép, còn Omar Qarada chọn mức an toàn tương tự. Dù rất nỗ lực, cả hai đều không hoàn thành mức tạ ở lượt cuối này, đồng nghĩa tấm huy chương vàng thuộc về lực sĩ Jordan và Lê Văn Công giành huy chương bạc. Trong khi đó, tấm huy chương đồng thuộc về lực sĩ Chen Liuxun của Trung Quốc với thành tích 161kg.
Dù chưa thể đổi màu huy chương trước đối thủ mạnh Omar Qarada, tấm HCB quý giá này vẫn là phần thưởng vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực phi thường của Lê Văn Công. Ở tuổi 42, dù phải đối mặt với không ít khó khăn từ tuổi tác và những chấn thương dai dẳng, Lê Văn Công vẫn giữ vững ý chí sắt đá, tinh thần thi đấu quả cảm và khát vọng cống hiến cho thể thao nước nhà. Thành tích này không chỉ giúp đô cử quê Hà Tĩnh cải thiện vị thế so với tấm HCĐ tại Asian Para Games 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), mà còn tạo bước đà tâm lý vô cùng quan trọng, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho toàn bộ các vận động viên của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam trong suốt hành trình tranh tài tại Nhật Bản năm nay./.
