Ngày 18/10, tại đình Kim Ngân, Hà Nội, nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” chính thức ra mắt, mở ra phương thức tương tác độc đáo với du khách, kết nối các giá trị lịch sử - văn hóa ngàn năm của Thăng Long, Hà Nội với nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Đây là dự án do Đại sứ quán Pháp - Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều, đánh dấu mốc quan trọng trong hợp tác khoa học - văn hóa giữa hai quốc gia.

“Hành trình du lịch di sản Hà Nội” giới thiệu 28 di tích tiêu biểu, được kết nối thành bốn hành trình theo chủ đề: Thăng Long tứ trấn, tín ngưỡng thờ Mẫu, các đình thờ tổ nghề và những ngôi chùa Hà Nội. Mỗi hành trình mở ra một cách tiếp cận di sản, giúp người dân và du khách tìm hiểu mối liên hệ giữa các di tích với lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa của Thủ đô.

Cùng với nền tảng trực tuyến, hệ thống mã QR tại các di tích cho phép người tham quan truy cập thông tin, hình ảnh, nội dung thuyết minh và tư liệu ngay trên điện thoại mà không cần tải ứng dụng. Nền tảng cung cấp nội dung bằng ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp, tạo điều kiện để du khách trong nước và quốc tế tìm hiểu về các giá trị di sản Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh việc bảo tồn di sản cần gắn với giáo dục di sản, phát triển du lịch văn hóa và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dân, du khách.

“Công nghệ sẽ phát huy hiệu quả khi đi cùng thông tin chính xác, nội dung có chất lượng và cách giới thiệu phù hợp với người sử dụng”, ông Phạm Tuấn Long cho biết.

Bên cạnh việc xây dựng các hành trình khám phá, dự án còn hướng đến chuyển tải kết quả nghiên cứu, khảo sát di sản đến với cộng đồng thông qua công nghệ số.

Theo bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách các Đối tác quốc tế, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, các nhà nghiên cứu và sinh viên đã thực hiện nhiều đợt khảo sát thực địa, quan sát, phỏng vấn, ghi chép và đo vẽ để tập hợp nguồn tư liệu về di sản Hà Nội. Đánh giá về ý nghĩa của việc số hóa nguồn tư liệu, bà cũng nhấn mạnh, tri thức không còn nằm lại trong kho lưu trữ mà đồng hành cùng mỗi người trên những bước dạo quanh Thủ đô tươi đẹp.

Theo GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, dự án được triển khai trong giai đoạn 2024 - 2026, tiếp nối kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng phương pháp nhân văn số của Nhà trường.

"Quá trình thực hiện còn tạo điều kiện để sinh viên tham gia khảo sát, kiểm chứng tư liệu và biên soạn nội dung giới thiệu di tích. Từ đó, các em được vận dụng kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và truyền đạt thông tin”.

Việc ra mắt nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” góp phần đưa các tư liệu nghiên cứu đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong khám phá di sản Thủ đô.

Để nền tảng phát huy hiệu quả lâu dài, việc duy trì hệ thống, cập nhật nội dung và tiếp nhận phản hồi của người sử dụng cần được chú trọng, cùng với sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý di tích và cộng đồng.