Lễ khai mạc được tổ chức tại sân vận động điền kinh Mizuho Park, thuộc tỉnh Aichi, đánh dấu sự khởi đầu của ngày hội thể thao lớn nhất châu Á dành cho người khuyết tật. Đại hội quy tụ khoảng 3.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao từ ngày 18 đến 24/10. Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật mang chủ đề "WABI - We Are Beautiful Individuals" (Mỗi cá nhân đều mang vẻ đẹp riêng), truyền tải thông điệp về sự đa dạng, hòa nhập và tôn trọng những khác biệt.

Một điểm nhấn khác của lễ khai mạc là đài lửa đại hội được chế tác từ đất của 3 vùng nghề gốm nổi tiếng tại Aichi gồm Seto, Tokoname và Sanshu. Công trình kết hợp nghệ thuật thủ công truyền thống với ý tưởng về sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên. Ngọn lửa đại hội được hình thành từ những ngọn lửa thu thập tại 31 địa phương thuộc tỉnh Aichi. Sau lễ hợp nhất ngày 15/10 tại Công viên Tsuruma, hành trình rước đuốc tiếp tục qua nhiều địa điểm ở Nagoya trước khi tiến tới nghi thức thắp sáng đài lửa trong lễ khai mạc.

Tham dự Asian Para Games 2026, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có 36 thành viên, do Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ làm Trưởng đoàn. Trong đó, 21 vận động viên Việt Nam tranh tài ở 5 môn gồm điền kinh (7 vận động viên), bơi (7), cử tạ (4), bóng bàn (2) và cầu lông (1). Một trong những gương mặt nổi bật của đoàn Việt Nam là lực sĩ cử tạ Lê Văn Công, người từng giành Huy chương vàng Paralympic Rio 2016 và nhiều thành tích quốc tế. Với kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu, anh tiếp tục được kỳ vọng đóng góp vào thành tích chung của đoàn.