Từ khóa tìm kiếm: Paralympic

Phấn đấu có 1,5 triệu người khuyết tật tham gia tập luyện thể dục thể thao

[VOV2] - Ngày 12/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 6 (2024-2029), bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 29 thành viên, trong đó ông Huỳnh Vĩnh Ái tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hiệp hội.

[VOV2] - Ngày 12/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 6 (2024-2029), bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 29 thành viên, trong đó ông Huỳnh Vĩnh Ái tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hiệp hội.

Hãy tận hưởng khoảnh khắc và được truyền cảm hứng!

[VOV2] - Đề cao hòa bình, tôn vinh sự bình đẳng và trân trọng nghị lực phá vỡ các rào cản – đó là các thông điệp truyền cảm hứng được truyền tải đậm nét tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á 2023.

[VOV2] - Đề cao hòa bình, tôn vinh sự bình đẳng và trân trọng nghị lực phá vỡ các rào cản – đó là các thông điệp truyền cảm hứng được truyền tải đậm nét tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á 2023.

Châu Hoàng Tuyết Loan - tượng đài của thể thao người khuyết tật Việt Nam

[VOV2] - Vượt qua nghịch cảnh, mang về hàng chục tấm huy chương, 5 lần giành vé tham dự Paralympic, VĐV cử tạ Châu Hoàng Tuyết Loan xứng đáng là tượng đài của thể thao người khuyết tật Việt Nam.

[VOV2] - Vượt qua nghịch cảnh, mang về hàng chục tấm huy chương, 5 lần giành vé tham dự Paralympic, VĐV cử tạ Châu Hoàng Tuyết Loan xứng đáng là tượng đài của thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Khai mạc Paralympic mùa Đông 2022

[VOV2] - Vào lúc 20h ngày 4/3 (giờ địa phương), lễ khai mạc Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia của Trung Quốc.

[VOV2] - Vào lúc 20h ngày 4/3 (giờ địa phương), lễ khai mạc Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia của Trung Quốc.

Paralympic Tokyo 2020: Gắn kết và cảm xúc

[VOV2] - Paralympic Tokyo 2020 - kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật đặc biệt nhất trong lịch sử - chính thức khép lại 13 ngày tranh tài sôi nổi với lễ bế mạc diễn ra tối 05/9 tại Sân vận động Quốc gia của Nhật Bản.

[VOV2] - Paralympic Tokyo 2020 - kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật đặc biệt nhất trong lịch sử - chính thức khép lại 13 ngày tranh tài sôi nổi với lễ bế mạc diễn ra tối 05/9 tại Sân vận động Quốc gia của Nhật Bản.

Võ Thanh Tùng trắng tay tại Paralympic 2020

[VOV2] - Sáng 1/9, VĐV Võ Thanh Tùng tham dự nội dung vòng loại bơi 50m tự do nam hạng thương tật S5. Đây là nội dung anh đã từng giành HCB ở Paralympic Rio 2016.

[VOV2] - Sáng 1/9, VĐV Võ Thanh Tùng tham dự nội dung vòng loại bơi 50m tự do nam hạng thương tật S5. Đây là nội dung anh đã từng giành HCB ở Paralympic Rio 2016.

Bích Như, Thanh Tùng dừng bước ở vòng loại 50m

[VOV2] - Ở các nội dung của môn bơi tại Paralympic Tokyo diễn ra vào sáng (30/8), hai đại diện của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là Võ Thanh Tùng và Trịnh Thị Bích Như đều phải dừng bước ngay ở vòng loại.

[VOV2] - Ở các nội dung của môn bơi tại Paralympic Tokyo diễn ra vào sáng (30/8), hai đại diện của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là Võ Thanh Tùng và Trịnh Thị Bích Như đều phải dừng bước ngay ở vòng loại.

Kình ngư Thanh Tùng bị loại, Tuyết Loan đứng thứ 6

[VOV2] - Hôm nay (27/8), đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có 2 vận động viên là Võ Thanh Tùng và Châu Hoàng Tuyết Loan thi đấu tại Paralympic 2020.

[VOV2] - Hôm nay (27/8), đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có 2 vận động viên là Võ Thanh Tùng và Châu Hoàng Tuyết Loan thi đấu tại Paralympic 2020.

Lê Văn Công giành HCB cử tạ hạng dưới 49kg nam

[VOV2] - Sáng 26/8, đô cử Lê Văn Công thi chung kết hạng dưới 49 kg nam môn cử tạ với 8 đối thủ. Đô cử Việt Nam đạt mức tạ tốt nhất 173 kg, giành chương Bạc.

[VOV2] - Sáng 26/8, đô cử Lê Văn Công thi chung kết hạng dưới 49 kg nam môn cử tạ với 8 đối thủ. Đô cử Việt Nam đạt mức tạ tốt nhất 173 kg, giành chương Bạc.

Đô cử Lê Văn Công xuất trận

[VOV2] - Trong ngày thi đấu thứ hai của của Paralympic Tokyo 2020, đoàn vận động viên Việt Nam sẽ có 3 vận động viên tranh tài, trong đó, đô cử Lê Văn Công được kỳ vọng sẽ mang về tấm huy chương cho đoàn Việt Nam.

[VOV2] - Trong ngày thi đấu thứ hai của của Paralympic Tokyo 2020, đoàn vận động viên Việt Nam sẽ có 3 vận động viên tranh tài, trong đó, đô cử Lê Văn Công được kỳ vọng sẽ mang về tấm huy chương cho đoàn Việt Nam.