Ở môn Điền kinh, VĐV Nguyễn Thị Hải tiếp tục là điểm sáng khi xuất sắc giành HCV ở nội dung ném đĩa nữ hạng thương tật F57 với thành tích 25m74. Trước đó, cô đã giành HCV ở nội dung đẩy tạ, khẳng định sự ổn định và bản lĩnh của một VĐV giàu kinh nghiệm. Cùng nội dung ném đĩa F57, Nguyễn Thị Kiều giành HCB với thành tích 24m95. Như vậy, đội Điền kinh đã có tổng cộng 29 huy chương, gồm 6 HCV, 13 HCB và 10 HCĐ.
Tại môn Bắn cung, 2 VĐV Biện Thị Chung và Huỳnh Thị Hạnh đã thi đấu đầy nỗ lực trong trận chung kết nội dung đôi nữ. Đại diện Việt Nam từng vươn lên dẫn trước đội chủ nhà Thái Lan tới 6 điểm, tuy nhiên ở lượt bắn quyết định, đối thủ đã tận dụng tốt cơ hội để bám đuổi và vượt lên. Chung cuộc, bộ đôi Biện Thị Chung – Huỳnh Thị Hạnh giành HCB với 141 điểm. Ngoài ra, Biện Thị Chung còn giành thêm một HCĐ ở nội dung đơn nữ với thành tích 130 điểm.
Trên đường đua xanh, Nguyễn Ngọc Thiết giành HCB nội dung 400m bơi tự do nam hạng thương tật S9. Trong khi đó, Đỗ Thanh Hải có HCB ở nội dung 200m hỗn hợp hạng S6 với thành tích 3 phút 13 giây 49; Võ Thanh Tùng giành HCB ở nội dung 50m tự do nam hạng S5. Như vậy, sau 4 ngày thi đấu, đội tuyển Bơi Người khuyết tật Việt Nam đã có tổng cộng 43 huy chương, gồm 10 HCV, 15 HCB và 18 HCĐ. Các “kình ngư” Võ Huỳnh Anh Khoa, Đỗ Thanh Hải và Vi Thị Hằng còn phá kỷ lục đại hội.
Khép lại ngày thi đấu thứ 4, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tiến sát chỉ tiêu 30 HCV, tạm đứng thứ 5 trên bảng tổng sắp, dẫn đầu là đoàn chủ nhà Thái Lan với hơn 140 HCV./.
