Trên đường đua 50m bơi bướm nữ hạng S6, Trịnh Thị Bích Như về đích thứ tư với thành tích 42 giây 64. VĐV sinh năm 1985 sau đó dự chung kết 100m tự do nữ hạng S6, tiếp tục xếp thứ tư với thông số 1 phút 26 giây 31. Cả hai nội dung đều chứng kiến ba vị trí dẫn đầu thuộc về các kình ngư Trung Quốc.
Ở nội dung 100m tự do nữ hạng S7, Vi Thị Hằng cũng trải qua màn tranh tài đầy tiếc nuối, cô về đích thứ tư với thành tích 1 phút 19 giây 66, chỉ kém 0,34 giây so với người đoạt HCĐ là Zhang Li của Trung Quốc. Ba VĐV Trung Quốc giành vàng, bạc, đồng ở nội dung này.
Trong khi đó, Hà Văn Hiệp xếp thứ năm ở nội dung 50m ngửa nam hạng SB3 với thành tích 1 phút 6 giây 44… Dù chưa thể bước lên bục nhận huy chương, các kình ngư Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường.
Cũng trong ngày 20/10, ở môn điền kinh, Trần Thị Thúy Hằng thi đấu chung kết ném đĩa nữ nhóm phân hạng F43/F44/F62/F64, đạt thành tích 24m86, xếp thứ bảy chung cuộc. Dẫn dầu ở nội dung này là các VĐV của Trung Quốc, Indonesia và Uzbekistan.
Ở môn cử tạ, Châu Hoàng Tuyết Loan đã có màn trình diễn đáng ghi nhận tại nội dung 55kg nữ, đô cử 51 tuổi hoàn thành thành công cả ba lần thực hiện, lần lượt chinh phục các mức tạ 98kg, 103kg và 108kg. Mức tạ 108kg chỉ kém 4kg so với thành tích giành HCĐ.
Asian Para Games 5 diễn ra đến này 24/10. Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự với 36 thành viên, trong đó có 21 VĐV, tranh tài ở 5 môn: điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông./.
