Theo thống kê của Ban Tổ chức, 34 tỉnh, thành phố ghi nhận tổng cộng 232.460 người tham gia trực tiếp. Trong đó, nhiều địa phương huy động lực lượng đông đảo như Lai Châu với hơn 12.000 người, Điện Biên gần 4.700 người, Lào Cai 4.000 người và Tuyên Quang 3.800 người.
Tại Hà Nội, khu vực hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trở thành không gian thể thao cộng đồng sôi động, thu hút hàng vạn người dân, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia đi bộ, chạy bộ và trải nghiệm nhiều môn thể thao.
Các hoạt động được tổ chức đa dạng, từ những môn quen thuộc như đá cầu, cầu lông, cờ vua, kéo co đến pickleball, golf, jumping và shuffle dance. Trong đó, khu trải nghiệm đá cầu thu hút hơn 650 lượt người, pickleball hơn 350 lượt, jumping và shuffle dance khoảng 400 lượt.
Chương trình còn tạo cơ hội để người dân giao lưu với các vận động viên đội tuyển quốc gia, trực tiếp tìm hiểu kỹ thuật và trải nghiệm các môn thể thao. Những màn biểu diễn wushu, judo, taekwondo, cầu mây và cầu lông mang đến không khí hào hứng, góp phần khơi dậy niềm yêu thích vận động, đặc biệt trong giới trẻ.
Bên cạnh hoạt động thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được chú trọng. Trong hai ngày, Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã kiểm tra, sàng lọc sức khỏe cho hơn 2.500 lượt người và tư vấn chuyên sâu cho hơn 750 lượt người về dinh dưỡng, tim mạch, cơ xương khớp và phòng tránh chấn thương.
Đáng chú ý, khảo sát nhanh tại một số khu vực trải nghiệm cho thấy từ 85 đến 95% người tham gia bày tỏ mong muốn tiếp tục tập luyện thường xuyên. Đây là tín hiệu tích cực đối với mục tiêu đưa hoạt động thể chất trở thành thói quen trong đời sống.
Với thông điệp “Một quốc gia vận động - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường”, Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 không chỉ tạo sức lan tỏa rộng khắp mà còn góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Từ những hoạt động hưởng ứng, mục tiêu lâu dài là phát triển các mô hình thể thao cộng đồng, khuyến khích mỗi người dân lựa chọn và duy trì một hình thức vận động phù hợp để nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống.
