"Thay đổi rất tuyệt vời, người dân biết tính toán, biết làm ăn, chịu khó, trước kia thì cơm cũng phải đi tìm, bây giờ không thiếu, Nhà nước hỗ trợ một phần nào thôi, còn ai có sức khỏe làm lụng thì nhà cửa cũng đàng hoàng hết".

Lời chia sẻ chân thành, giản dị của ông Vương Ngọc Văn - người uy tín thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang thể hiện sự phấn khởi trước những đổi thay đáng kể trên mảnh đất quê hương, sự vươn lên từ chiến tranh, nghèo khó và sự cần cù lao động của người dân địa phương vùng cao biên giới. Qua thông tin từ chiếc radio nhỏ lúc nào cũng mang theo bên mình, ông thường xuyên cập nhật thông tin kịp thời về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Được Đảng cử, dân bầu chọn là người uy tín của bản làng, ông Văn tích cực vận động bà con xóa bỏ hủ tục lạc hậu, chăm chỉ làm kinh tế, chăm lo chu đáo chuyện học hành của con trẻ. Ông tin tưởng thế hệ con, cháu mình sẽ ngày càng phát triển đi lên.
Bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu đất nước đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ, đảng viên và quân dân khu vực biên giới tỉnh Tuyên Quang (mới) luôn mong chờ Đảng và Nhà nước sẽ có thêm nhiều quyết sách, giúp thay đổi hơn nữa diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Hiện nay, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nghĩa Thuận đang tích cực phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã mới: Nghĩa Thuận và Cán Tỷ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt, đặt mục tiêu phải về đích đối với chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn và các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra trong nhiệm kỳ.

Thiếu tá Lưu Xuân Bẩy, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận cho biết, các dự án phát triển kinh tế được bà con triển khai rất cụ thể. Cách làm là cấp ủy chính quyền địa phương giao về cho các thôn, các thôn triển khai lại cho bà con nhân dân, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu diện tích trồng các cây hoa màu và đảm bảo an ninh lương thực. Nêu ví dụ, đàn dê đang từ 70 đến 100 con, phấn đấu lên 120 con, Thiếu tá Bẩy khẳng định, các chỉ tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn sẽ đạt, và chắc chắn có chỉ tiêu sẽ vượt, để chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang (mới) được hình thành từ sự hợp nhất các xã Cao Mã Pờ, Tả Ván và Tùng Vài (tỉnh Hà Giang cũ). Sau sáp nhập, cấp ủy chính quyền địa phương đặt ra nhiệm vụ trọng tâm cho xã biên giới Tùng Vài, vừa phát triển kinh tế, đưa các loại cây con có giá trị kinh tế vào sản xuất, vừa đảm bảo công tác quốc phòng an ninh khu vực biên giới.
Đa số các ý kiến bà con nhân dân kỳ vọng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết mới để phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, giúp địa phương biên giới tỉnh Tuyên Quang có thêm cơ hội và động lực vươn lên.