Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần. Thời điểm này, nhiều người tìm mua pháo hoa để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày Tết sắp tới. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, tránh “tiền mất tật mang”, việc mua và sử dụng sản phẩm này phải tuân thủ quy định của pháp luật. Nghe bài viết dưới đây.

Theo quy định của pháp luật, người dân được phép sử dụng pháo hoa do Nhà máy Z121 của Bộ Quốc phòng sản xuất, vào dịp lễ, Tết.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, Nhà máy Z121 mở nhiều điểm phân phối khiến thị trường pháo hoa bắt đầu sôi động.

Tìm đến một cửa hàng trên địa bàn phường Cầu Giấy, một trong những điểm bán chính thức các loại pháo hoa của Nhà máy Z121, ông Nguyễn Xuân Việt, cho biết trước khi đi mua, ông đã đọc kỹ quy định về việc mua và sử dụng pháo hoa. Tại đây, dù khách mua đông, phải xếp hàng nhưng ông vẫn kiên trì chờ tới lượt.

“Tôi ủng hộ quy định của Nhà nước, cho phép người dân sử dụng pháo hoa vào các dịp lế, tết. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn cho người dân cần được trú trọng. Đó là lý do tôi tìm đến cơ sở bán pháo hoa được Bộ Quốc phòng cấp phép để giảm thiểu rủi ro, chứ không mua trên các trang mạng với những lời quảng cáo hấp dẫn”, ông Việt chia sẻ.

Đúng như lời ông Việt thổ lộ, ngoài những cửa hàng được cấp phép bán pháo hoa theo quy định vẫn có một số cá nhân mua, bán lén lút. Đặc biệt, trên không gian mạng, người dân dễ dàng bắt gặp những lời chào bán, quảng cáo về những loại pháo hoa, pháo nổ rất hấp dẫn, như “pháo nhập khẩu”, “pháo an toàn”, “đốt không tiếng nổ”, …

Trung tá Nguyễn Thị Thủy, Công an thành phố Hà Nội cho biết những đối tượng thực hiện hành vi mua bán này thường sử dụng tài khoản ảo, hoạt động trên Facebook, Zalo, Telegram… Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng liên tục thay đổi tên, hình ảnh và chỉ giao dịch qua tin nhắn riêng.

Không ít người dân vì tò mò, ham giá rẻ nên đã vô tình tiếp tay cho hành vi buôn bán pháo trái phép. Có những trường hợp, sau khi mua hàng xong mới nhận ra sản phẩm là pháo nổ - thuộc loại hàng hóa bị cấm, hoặc pháo kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nguy hiểm cho sức khỏe bản thân và cộng đồng.

“Các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn gửi hàng qua bưu cục hoặc chuyển phát nhanh, không ghi tên và địa chỉ người nhận để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Các giao dịch chủ yếu qua các nhóm kín và tin nhắn riêng”, Trung tá Nguyễn Thị Thủy cho biết.

Thực tế cho thấy, thời gian qua lực lượng chức năng tại các địa phương đã phát hiện, thu giữ số lượng lớn pháo các loại; xử phạt hành chính, thậm chí khởi tố hình sự đối với các một số đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép các loại pháo hoa, pháo nổ. Đại tá Nguyễn Trọng Toản, Cục Quản lý Hành chính, Bộ công an, khuyến cáo để tránh vô tình tiếp tay cho các đối tượng buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, người dân nên tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật về việc mua và sử dụng pháo hoa, đồng thời tìm đến các cửa hàng được Nhà máy Z121, Bộ Quốc phòng ủy quền để mua.

“Cơ quan công an khuyến cáo người dân nếu có nhu cầu mua các loại pháo hoa mà Nhà nước cho phép thì nên đến các điểm bán được Bộ Quốc phòng cấp phép. Việc sử dụng pháo hoa trong dịp lễ, tết cũng phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng”, Đại tá Nguyễn Trọng Toản khuyến cáo.

Những năm gần đây, Nhà nước cho phép người dân sử dụng pháo hoa do Nhà máy Z121 của Bộ Quốc phòng sản xuất, vào dịp lễ, Tết. Quyết định này nhận được sự ủng hộ của người dân. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu tăng cao, nhiều đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép các loại pháo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng. Mỗi người dân cần tìm hiểu kỹ và nêu cao ý thức chấp hành pháp luật về việc sử dụng pháo hoa để có một cái Tết sum vầy và bình an.