Chủ động từ sớm, quyết liệt từ chỉ đạo
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh năm 2025 khép lại với những diễn biến thời tiết cực đoan chưa từng có tiền lệ. Trên Biển Đông đã xuất hiện tới 15 cơn bão và 6 đợt áp thấp nhiệt đới; riêng các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên chịu tác động trực tiếp của bão số 13 cùng hoàn lưu nhiều cơn bão liên tiếp, gây mưa lớn kéo dài, sạt lở đất, ngập lụt diện rộng, vượt nhiều mốc lịch sử. Hàng nghìn hộ dân mất nhà cửa, đời sống bị đảo lộn nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu cấp bách về trách nhiệm chính trị, tinh thần nhân văn và hành động quyết liệt của các lực lượng nòng cốt.
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên khẳng định: ngay từ khi thiên tai có dấu hiệu diễn biến phức tạp (từ ngày 25/10/2025), Bộ Tư lệnh BĐBP đã quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai các biện pháp cấp bách giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ và tổ chức thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao nhất.
Trong thời gian ngắn, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành 39 công điện, 4 văn bản chỉ đạo; thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống địa bàn trọng điểm để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn. Mỗi mệnh lệnh được xác định rõ ràng: coi việc giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng lại nhà ở là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim của người lính Biên phòng.
Điểm tựa giữa tâm bão
Trên thực địa, BĐBP các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, cùng Hải đoàn Biên phòng 48, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã điều động 17.712 lượt cán bộ, chiến sĩ với gần 2000 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Lực lượng đã phối hợp hướng dẫn hơn 230 nghìn lượt phương tiện với hơn 1 triệu lượt người tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm; hỗ trợ di dời 5.800 hộ với gần 18.700 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Không quản hiểm nguy, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã lấy chính thân mình làm “lá chắn sống” để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; dùng doanh trại đơn vị làm nơi tránh trú an toàn; sẻ chia lương thực, nhu yếu phẩm với đồng bào vùng lũ. Trong quá trình làm nhiệm vụ, có quân nhân bị thương nhưng vẫn kiên cường bám trụ hiện trường; nhiều cán bộ, chiến sĩ phải dùng tay trần đào bới sạt lở để tìm kiếm nạn nhân, tài sản.
BĐBP cũng tham gia sửa chữa, dọn vệ sinh 921 nhà dân, 60 điểm trường học, 8 cơ sở y tế; cứu kéo an toàn 8 phương tiện bị trôi dạt, trục vớt 40 phương tiện bị chìm đắm; đón 314 lượt người dân vào đơn vị tránh trú và bảo đảm nơi ăn, ở từ 1 đến 3 ngày. Hơn 1.250 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm và trên 85.000 suất quà đã được tiếp nhận, vận chuyển, cấp phát kịp thời cho người dân bị cô lập.
Điểm nhấn nổi bật được Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh là việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại, với phương châm “Mưa không nghỉ, việc không dừng”, quyết tâm không để người dân nào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong cảnh không nhà.
Từ ngày 7/12/2025 đến 8/1/2026, các đơn vị BĐBP đã thành lập 25 tổ thợ xây, thợ mộc với 239 lượt cán bộ, chiến sĩ, đóng góp 5.382 ngày công trực tiếp xây dựng mới và sửa chữa 35 căn nhà, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Việc triển khai được thực hiện theo mô hình “rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm”, thực tâm, thực chất, gắn trách nhiệm của người chỉ huy với từng công trình cụ thể.
Nhiều căn nhà hoàn thành vượt tiến độ từ 10 đến 16 ngày. Lễ khánh thành các căn nhà mới tại Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa… không chỉ mang ý nghĩa bàn giao tài sản, mà còn là khoảnh khắc xúc động, khi niềm tin của Nhân dân được thắp sáng sau hoang tàn của thiên tai.
Phát huy nhiệm vụ kép, sẵn sàng cho thách thức mới
Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh: biến đổi khí hậu toàn cầu khiến các hình thái thời tiết cực đoan sẽ còn tiếp diễn, thậm chí ngày càng phức tạp, khó lường. đặc biệt là nguy cơ sạt lở đất ở khu vực biên giới. Điều đó đòi hỏi BĐBP phải tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời chủ động khắc phục những hạn chế, tổ chức quán triệt và triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án phòng thủ dân sự.
Vì vậy, việc tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm là yêu cầu cấp thiết để nâng cao năng lực ứng phó. Trong đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập ứng phó thiên tai, hoàn thiện phương châm “bốn tại chỗ”, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân nhận biết dấu hiệu thiên tai, chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, hậu cần để xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, các cấp, các ngành.
Đặc biệt, Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”: vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vừa làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn – coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã khen thưởng 12 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, ghi nhận những cống hiến thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của người lính quân hàm xanh.
